Các đối tượng Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm tại Cơ quan Công an.
Nghệ An liên tiếp triệt phá các đường dây mua bán người
Ngày 17/3, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong thời gian qua, lực lượng công an đã triệt phá nhiều vụ mua bán người.
Đơn cử, vào đầu năm 2026, Công an xã Nhôn Mai phối hợp Tổ địa bàn số 3 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh) và Đồn Biên phòng Nhôn Mai vừa bắt giữ Lô Thị Vân (SN 1983, trú Bản Piêng Mựn, xã Nhôn Mai) về hành vi "Mua bán người".
Theo điều tra ban đầu, Lô Thị Vân đã đưa 2 phụ nữ là V.T.T. (SN 1975) và L.T.H. (SN 1990), cùng trú xã Nhôn Mai, sang Trung Quốc bán cho 2 người đàn ông làm vợ nhằm hưởng lợi 40 triệu đồng.
Không chỉ dừng lại ở các vụ việc riêng lẻ, thời gian qua, lực lượng chức năng Nghệ An đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây mua bán người với quy mô lớn.
Trước đó, vào tháng 9/2025, Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án mua bán người, bắt giữ 3 đối tượng gồm Vi Thị Lan (31 tuổi, trú xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh), Lô Thị Vuông (32 tuổi, trú xã Nga My, tỉnh Nghệ An) và Lô Thị Nhâm (21 tuổi, trú phường An Dương, TP Hải Phòng).
Thực tế cho thấy, xuất phát từ đặc điểm vùng miền, phong tục tập quán, đời sống kinh tế xã hội khó khăn và trình độ dân trí thấp nên đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực miền Tây Nghệ An, từ trước đến nay luôn là nơi trú ẩn, phát sinh của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và mua bán người.
Trong đó, mua bán người là dạng tội phạm phát sinh, tiềm ẩn và len lỏi trong chính nội tại của cư dân, dòng họ, không ít người từ nạn nhân đã trở thành tội phạm, trực tiếp hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội.
Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, không ít đối tượng không giao dịch trực tiếp mà tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok để làm quen rồi dụ dỗ, lỗi kéo bằng những chiêu bài như "việc nhẹ lương cao", lấy chồng nước ngoài… để có cuộc sống giàu sang.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng có người từng là nạn nhân nhưng sau đó quay lại tham gia đường dây phạm tội. Điều này cho thấy tội phạm mua bán người tại Nghệ An vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn thiếu thông tin, dễ bị các đối tượng lợi dụng.

Công an xã Yên Na làm việc với 3 công dân nghi bị lừa đi các tỉnh phía Bắc làm việc.
Triển khai kế hoạch phòng, chống giai đoạn mới
Trước tình hình trên, ngày 12/3/2026, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 173 về triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.
Kế hoạch đặt mục tiêu huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm mua bán người; bảo vệ quyền con người và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định gồm: đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, đặc biệt với nhóm có nguy cơ cao tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiên quyết tấn công, trấn áp các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm trên không gian mạng.
Đáng chú ý, Nghệ An định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong truy vết, giám sát các hành vi có dấu hiệu mua bán người trên internet.
Cùng với đó, các sở, ngành sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực dễ bị lợi dụng như kết hôn có yếu tố nước ngoài, cho nhận con nuôi, dịch vụ lữ hành, tư vấn du học, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và các hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản nhằm ngăn chặn hành vi cưỡng bức lao động.
UBND tỉnh giao Công an tỉnh làm cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc triển khai kế hoạch; các đơn vị định kỳ báo cáo kết quả để tổng hợp, tham mưu Chính phủ và Bộ Công an.
Việc đồng thời siết chặt quản lý và liên tục triệt phá các đường dây cho thấy quyết tâm của Nghệ An trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm mua bán người, bảo vệ người dân trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Bình luận (0)