Đoàn phát hiện trong cơ sở đang tích trữ 1.000 kg da lợn được chứa đụng trong các túi ni lông.
Ngày 13/1, thông tin từ Chi cục QLTT Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, tiêu huỷ nhiều thực phẩm bẩn len lỏi vào thị trường trước thềm Tết Nguyên đán.
Trước đó, ngày 9/1/2026, Đội QLTT số 10 - Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng QLHC về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Hưng Nguyên tiến hành kiểm tra đối với hộ kinh doanh Nguyễn Văn Lương (tại địa chỉ xóm Nam Kẻ Gai, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An).
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang lưu giữ khoảng 1 tấn da lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số da lợn được chứa trong các túi nilon, không có nhãn mác, không đảm bảo điều kiện bảo quản và đã xuất hiện tình trạng chảy nhớt, mốc meo, bốc mùi hôi thối.
Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên. Vì vậy, Đội QLTT số 10 đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt ông Lương số tiền hơn 30 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số da lợn vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường.

Cơ quan chức năng phát hiện trong thùng chứa hàng của phương tiện có cất giấu 1.900 kg măng tươi chảy nhớt, bốc mùi hôi.
Ngoài ra, vào ngày 8/1, Đội QLTT số 10 cũng đã phối hợp kiểm tra một phương tiện vận tải do ông Nguyễn Trần Vinh (trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An) điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 1,9 tấn măng tươi không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng, chảy nhớt và bốc mùi hôi.
Toàn bộ số măng này cũng không có giấy tờ chứng minh xuất xứ hợp pháp. Với hành vi vi phạm nêu trên, ông Nguyễn Trần Vinh bị xử phạt hành chính hơn 30 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số măng tươi vi phạm.
Theo đại diện Chi cục QLTT Nghệ An, trong thời gian tới, đặc biệt là giai đoạn cận Tết Nguyên đán 2026, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Qua đó, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân kinh doanh chân chính và giữ ổn định thị trường dịp Tết.
Bình luận (0)