Lực lượng chức năng đưa người dân vùng lũ xã Tân Kỳ đi tránh lũ.
Trắng đêm giúp dân chạy lũ
Những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) trên địa bàn Nghệ An có mưa to đến rất to, nhiều xã thuộc huyện Tân Kỳ cũ như Tân Kỳ, Tân An, Tân Phú, Nghĩa Hành nước sông dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt diện rộng.
Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, ngay trong những ngày mưa lũ, chính quyền và lực lượng chức năng đã luôn sát cánh cùng người dân vùng lũ.
Trở về sau một đêm dài cùng chính quyền, lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ người dân chạy lũ, ông Nam – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành cho biết: do ảnh hưởng của bão số 10 nên từ 23h đêm 28/9 trên địa bàn xảy ra mưa lớn. 3h sáng 30/9, lũ trên sông bắt đầu đổ về, dâng nhanh. Đến tối 30/9, toàn bộ 21/21 xóm của xã Nghĩa Hành đều bị ngập trong lũ. Trong đó có 17 xóm bị ngập sâu.

Nhiều em nhỏ được ưu tiên đi tránh lũ
Trong đêm nước lũ dâng, chính quyền địa phương đã huy động tối đa người và phương tiện trắng đêm liên tục đến hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn. Do các phương tiện thuyền bè trên địa bàn hạn chế, chủ yếu là thuyền nhỏ nên việc cứu hộ, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong đêm 30/9, xã Nghĩa Hành đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện triển khai tuyên truyền vận động, hỗ trợ người và tài sản đến nơi an toàn, ông Nguyễn Xuân Nam nói.
Theo Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, đây là trận lũ lịch sử chưa từng có xảy ra trên địa bàn. Nước sông dâng cao nhiều nơi sâu 8-9m, các con đường lớn nhỏ trên địa bàn xã đều đã bị ngập. Duy nhất đường mòn Hồ Chí Minh vẫn còn thông suốt thì đến tối 30/9 cũng đã bị ngập một số đoạn.

Người dân xã Nghĩa Hành trắng đêm chạy lũ;
Cách đó không xa, xã Tân An cũng là địa phương bị ngập sâu trên diện rộng. Ông Phan Văn Giáp, Bí thư Đảng ủy xã Tân An (Nghệ An) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) nên từ 23h đêm 28/9 xã này xảy ra mưa lớn. trận lũ lịch sử trong ngày 30/9 và rạng sáng ngày 1/10 đã khiến nước lũ bao vây, cô lập tứ bề. Toàn xã có 14/21 xóm với hơn 1.000 hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề. Trong đó có 4 xóm bị cô lập toàn bộ.
Ngay trong đêm 30/9 và rạng ráng ngày 1/10, chính quyền địa phương đã huy động tối đa mọi lực lượng và phương tiện để tiếp cận, di tản người dân vùng lũ đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do nước sông Con dâng cao quá nhanh nên lực lượng "4 tại chỗ" của xã chỉ cứu được người dân, còn tài sản, vật nuôi phần lớn bị cuốn trôi, ngập chìm trong nước lũ, ông Phan Văn Giáp nói.
Tuy nước lũ lên nhanh nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, sáng 1/10, lực lượng cứu hộ và các đoàn cứu trợ đã tiếp cận được bà con vùng lũ, mọi người đều đã an toàn, Bí thư Đảng ủy xã Tân An cho biết.

Lãnh đạo xã Nghĩa Hành cùng lực lượng chức năng trắng đêm giúp dân chạy lũ.
Qua cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau
Bão số 10 kèm theo mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, Công an Nghệ An đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng giúp Nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ. Đối mặt với tình hình thời tiết khắc nghiệt, các cán bộ, chiến sỹ đã không quản ngại khó khăn, luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm, với mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Với phương châm: "Lúc dân cần, dân khó có Công an", hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp xuống cơ sở, bám sát địa bàn xung yếu, hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản, dọn dẹp cây cối gãy đổ và khắc phục các tuyến đường sạt lở, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều hình ảnh đẹp, nghĩa tình của lực lượng Công an trong bão lũ đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Nhân dân.

Nhiều địa phương tại Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề.
Tại vùng lũ xã Tân An, rạng sáng ngày 29/9/2025, nhận được thông tin về việc chị Đặng Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1997), trú tại xóm Phú Cốc có dấu hiệu chuyển dạ, cần đưa đến bệnh viện gấp. Trước tình huống cấp bách trong điều kiện thiên tai khắc nghiệt, nhưng ngay khi nhận được thông tin Công an xã Tân An đã khẩn trương lên đường ứng cứu. Trên quãng đường từ nhà sản phụ đến bệnh viện, nhiều cây lớn bị gió bão quật ngã, chắn ngang đường. Bằng quyết tâm cao, Công an xã Tân An đã huy động nhân lực, vật lực để "xuyên bão", chặt cây thông tuyến, mở đường để kịp thời đưa sản phụ đến bệnh viên an toàn. Hiện sản phụ Đặng Thị Ánh Tuyết đã sinh, sức khỏe của cả mẹ và bé đều ổn định.
Trong sáng 30/9, lực lượng Công an xã Tân Kỳ phối hợp với lực lượng tại chỗ đang khẩn trương giúp người dân di chuyển đồ đạc, vật nuôi. Nhận được tin có 4 người dân (trong đó có 1 người bị tàn tật, 1 trẻ em và 1 phụ nữ đang mangthai) bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao tại xóm Tiền Phong, xã Tân Kỳ, Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt kịp thời, đưa 4 người cùng tài sản của người dân đến nơi an toàn. Chị Trần Thị Lý, một người dân ở xóm Tiền Phong, xã Tân Kỳ nghẹn ngào chia sẻ: "Đây là trận lũ lớn nhất từ năm 2007 đến nay. Nước lũ lên nhanh, nhiều hộ gia đình không kịp trở tay. May nhờ chính quyền và các chú công an, gia đình tôi cùng nhiều hộ xung quanh đã được đưa đến nơi an toàn."

Một em bé sơ sinh giữa vùng lũ được lực lượng Công an Nghệ An hộ trợ đến nơi an toàn.
Với những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm, lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn. Hiện, Công an các đơn vị, địa phương vẫn tiếp tục bám sát địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.
Trước những thiệt hại nặng nề sau khi bão số 10 đổ bộ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu các địa phương phải tiếp tục huy động tổng lực, dồn sức khắc phục hậu quả, ưu tiên cao nhất cho các khu vực đang bị cô lập, các gia đình chính sách, neo đơn, bảo đảm cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm thiết yếu, không để bất kỳ hộ dân nào thiếu đói, khát hay bị bỏ lại phía sau; đồng thời, cần tăng cường lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu, sẵn sàng phương án sơ tán dân nếu tình huống xấu xảy ra.
Ngay sau khi nước rút, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương phải khẩn trương tổ chức vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh. Việc ổn định đời sống nhân dân phải gắn với việc nhanh chóng tái thiết sản xuất, khôi phục các công trình hạ tầng thiết yếu như điện, trường học, cơ sở y tế, đưa nhịp sống trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, về lâu dài, cần có những giải pháp căn cơ, nghiên cứu những phương án tối ưu để tái thiết hạ tầng theo hướng an toàn, thích ứng và bền vững với thiên tai.
Bình luận (0)