Dự án đưa Xẩm đến trường của SOOBIN
Đây được xem là một trong những giải pháp đáng chú ý nhằm tăng cường giáo dục về văn hóa, nghệ thuật, thể chất, kỹ năng sống, giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học), hướng nghiệp; phát triển năng lực tiếng Anh, số, trí tuệ nhân tạo (AI), văn hóa, nghệ thuật... trong nhà trường.
Đối với bản thân các nghệ sĩ, những dự án hoạt động nghệ thuật hướng tới học đường cũng được xem là cách lan tỏa nhanh chóng các thông điệp tích cực hướng tới thế hệ tương lai và góp phần nâng cao, mở rộng biên độ cảm thụ nghệ thuật.
Mới đây khi trình làng MV mới mang tên Mục hạ vô nhân, SOOBIN đã gây tiếng vang lớn trong cách hòa trộn truyền thống và hiện đại khi lựa chọn Xẩm, một loại hình dân ca của đồng bằng Bắc Bộ làm chất liệu chính.

"Mục hạ vô nhân" lựa chọn Xẩm, một loại hình dân ca của đồng bằng Bắc Bộ làm chất liệu chính (Ảnh MV nghệ sĩ)
Không những thế, cùng với những cộng sự tài năng, nam ca sĩ còn khởi xướng chiến dịch “Xẩm đến trường”, với mục tiêu đưa âm nhạc dân gian, đặc biệt là Xẩm, đến với học sinh ở ba miền Bắc - Trung - Nam qua các buổi workshop, giao lưu và trải nghiệm thực tế. Dự án được xem là nỗ lực thiết thực nhằm lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống và khơi dậy niềm tự hào văn hóa Việt trong giới trẻ.
Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh, cuộc thi Việt điệu trăng thanh 2025 cũng được tổ chức với sự đồng hành của những nghệ sĩ nổi tiếng với dòng nhạc dân tộc, truyền thống như nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng, nghệ sĩ cải lương Võ Minh Lâm...

Nghệ sĩ Hải Phượng dành nhiều tâm huyết hỗ trợ, đồng hành với những dự án âm nhạc góp phần gìn giữ, tôn vinh âm nhạc truyền thống (Ảnh: NVCC)
Đây là sân chơi dành cho học sinh THCS, THPT thể hiện tài năng, sáng tạo và niềm tự hào với âm nhạc dân tộc, bộ môn nghệ thuật dân gian đờn ca tài tử và cải lương; trình tấu nhạc cụ dân tộc và dân ca. Cuộc thi "Việt điệu trăng thanh" được thiết kế theo mô hình đa tầng, kết hợp giữa thi tài năng biểu diễn - đào tạo chuyên sâu - giao lưu nghệ thuật. Mỗi thí sinh không chỉ được trình diễn mà còn được học hỏi, trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng biểu cảm và hiểu sâu hơn về giá trị của âm nhạc truyền thống.
Trong năm 2025, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã ghi dấu ấn trong hành trình kết nối sinh viên gần hơn với thế giới nghệ thuật cổ điển qua chuỗi chương trình Giao hưởng tuổi trẻ. Sau 6 chương trình diễn ra tại các trường đại học thành viên, chuỗi hòa nhạc đã giới thiệu 55 tác phẩm thuộc các thể loại như giao hưởng, thính phòng, opera, nhạc phim, nhạc kịch Broadway…thu hút hơn 6.000 sinh viên tham dự trực tiếp và hơn 300.000 lượt theo dõi trực tuyến. Chương trình thứ 7 là sự hòa quyện của tất cả các thể loại, mang đến cho người xem bức tranh toàn cảnh về hành trình âm nhạc năm 2025.


Chuỗi chương trình Giao hưởng tuổi trẻ mang âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với sinh viên (Ảnh: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh)
Nhạc trưởng Trần Nhật Minh là người trực tiếp chỉ huy và dàn dựng chuỗi chương trình “Giao hưởng tuổi trẻ”. Anh kiên trì theo đuổi mục tiêu lan tỏa tình yêu âm nhạc hàn lâm, giúp giới trẻ cảm nhận rằng giao hưởng không phải là điều xa vời, mà có thể chạm đến cảm xúc đời thường. “Âm nhạc đẹp luôn hiện hữu trong tâm hồn những ai biết tìm hiểu và khao khát hướng tới cái đẹp” - Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chia sẻ.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh (Ảnh: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh)
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ở dòng nhạc cổ điển cũng đã tham gia trình diễn trong các chương trình với những chủ đề khác nhau, dẫn dắt các sinh viên bước vào thế giới nhạc cổ điển. Đối với những bạn trẻ vốn quen thuộc với các trào lưu âm nhạc hiện đại, với các thần tượng thời thượng, "Giao hưởng tuổi trẻ" mang đến không gian hoàn toàn khác biệt.
Trong chương trình, bên cạnh việc trình diễn các tác phẩm giao hưởng nổi tiếng, Nhạc trưởng Trần Nhật Minh còn dành thời gian, tâm huyết chia sẻ về dàn nhạc giao hưởng, các loại nhạc cụ trong dàn nhạc cũng như thông tin về các tác phẩm. Nhạc trưởng cũng cho biết, sự đón nhận nồng nhiệt từ các sinh viên khiến anh mong muốn tiếp tục được hợp tác cùng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong những mùa tiếp theo, để âm nhạc tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ và ghi dấu kỷ niệm rực rỡ trong hành trình của các sinh viên.
Bình luận (0)