Ảnh: Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai
Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tiếp nhận bệnh nhi N.N.K.A. (8 tuổi) trong tình trạng bị nghẹt mũi phải kéo dài do một chiếc răng mọc lạc chỗ trong hốc mũi - tình trạng rất hiếm gặp ở trẻ em.
Theo gia đình, bé bị nghẹt mũi phải từ nhỏ và nhiều lần được điều trị nội khoa với chẩn đoán viêm mũi tái diễn nhưng triệu chứng không cải thiện. Do tình trạng kéo dài nhiều năm, gia đình dần cho rằng đây là biểu hiện bình thường.
Qua thăm khám và nội soi tai mũi họng, các bác sĩ phát hiện một khối choán chỗ trong hốc mũi phải nên chỉ định chụp CT mũi xoang. Kết quả cho thấy một cấu trúc có hình dạng và mật độ tương tự răng nằm trong khối mô mềm được niêm mạc bao bọc. Đây là nguyên nhân gây nghẹt mũi mạn tính cho bệnh nhi.
Sau hội chẩn, ekip phẫu thuật đã loại bỏ tổn thương. Trong quá trình mổ, các bác sĩ xác định bên trong khối mô là một chiếc răng mọc lạc chỗ. Sau phẫu thuật, tình trạng nghẹt mũi của bệnh nhi cải thiện rõ, việc hô hấp trở nên dễ dàng hơn.
Theo BSCKI Dương Thanh Hoàng Thạnh, Khoa Liên chuyên khoa, răng mọc lạc chỗ trong vùng mũi xoang là tình trạng hiếm gặp. Phần lớn các trường hợp được ghi nhận xuất hiện ở xoang hàm, còn răng nằm trong hốc mũi ở trẻ em hiếm gặp hơn. Nguyên nhân có thể liên quan đến răng thừa, răng vĩnh viễn mọc sai vị trí do bất thường trong quá trình phát triển phôi thai hoặc chấn thương.
Các bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ bị nghẹt mũi kéo dài, đặc biệt chỉ xảy ra ở một bên, kèm chảy dịch, mùi hôi hoặc điều trị nhiều lần không cải thiện, phụ huynh nên đưa trẻ đến khám chuyên khoa tai mũi họng. Việc nội soi và chụp cắt lớp khi có chỉ định giúp phát hiện sớm nguyên nhân, từ đó điều trị kịp thời và hạn chế các biến chứng như viêm xoang mạn tính, nhiễm trùng tái phát và ảnh hưởng đến hô hấp.
Bình luận (0)