(Ảnh: AP)
Theo truyền thống lâu đời, nghi lễ Lửa Thánh (Holy Fire), được tổ chức tại Nhà thờ Mộ Thánh - nơi được tin là gắn liền với sự kiện Chúa Jesus chịu đóng đinh và phục sinh. Trọng tâm của nghi lễ là sự xuất hiện của "Lửa Thánh", được các tín hữu tin rằng xảy ra một cách kỳ diệu bên trong phần mộ của Chúa.
Trong nghi lễ năm nay, Thượng phụ Chính thống giáo Jerusalem và toàn Palestine - Theophilos III - đã tiến vào ngôi mộ nằm trong Edicule - nhà nguyện được xây dựng bao phủ nơi an táng Chúa. Sau khi cửa được niêm phong, nghi thức cầu nguyện diễn ra trong không gian linh thiêng. Ngọn lửa sau đó được đưa ra ngoài vào thời điểm khoảng 15h13 (giờ Tbilisi), đánh dấu khoảnh khắc cao trào của buổi lễ.
Theo truyền thống, Lửa Thánh được ghi nhận lần đầu vào thế kỷ thứ 3 và kể từ đó trở thành biểu tượng quan trọng của lễ Phục sinh Chính thống giáo, thể hiện niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Jesus.

(Ảnh: AP)
Ngay sau khi xuất hiện, ngọn lửa được truyền từ nến của Thượng phụ tới các giáo sĩ và tín đồ có mặt trong nhà thờ, trước khi được các phái đoàn tôn giáo mang đi phân phát tới nhiều địa điểm linh thiêng khác như Nazareth và Bethlehem, cũng như tới các cộng đồng Chính thống giáo trên khắp thế giới.
Chỉ trong vài giờ, Lửa Thánh được vận chuyển bằng đường hàng không tới nhiều quốc gia, từ Hy Lạp, Nga đến các nước vùng Balkan và Trung Đông, phục vụ nhu cầu tôn giáo của hàng triệu tín đồ.
Khoảng 10.000 người đã tập trung tại khu Thành cổ Jerusalem để tham dự nghi lễ năm nay. Do không gian bên trong nhà thờ hạn chế, lực lượng chức năng đã bố trí các màn hình lớn tại nhiều khu vực để truyền hình trực tiếp, giúp đông đảo người dân có thể theo dõi sự kiện.
Công tác an ninh và tổ chức được tăng cường nhằm đảm bảo an toàn cho người tham dự, trong bối cảnh lượng khách hành hương và du lịch gia tăng mạnh trong Tuần Thánh.
Nghi lễ Lửa Thánh không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn là sự kiện văn hóa - xã hội lớn, góp phần thu hút khách hành hương và thúc đẩy giao lưu giữa các cộng đồng Cơ đốc giáo trên toàn thế giới.
Bình luận (0)