Ngày 25/2, theo dõi hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, phát triển văn hóa Việt Nam, đặc biệt là theo dõi phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị, nhiều ý kiến đã đánh giá cao các chủ trương mới của Đảng và cho rằng đây là các quyết sách chiến lược xây dựng nền tảng vững chắc cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Trên 2 triệu cán bộ đảng viên tại hơn 27.000 điểm cầu trên toàn quốc tham gia quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị.
Sau hội nghị, nhiều ý kiến đã bày tỏ sự đồng thuận cùng kỳ vọng vào chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế nhà nước và văn hóa.
Ông Nguyễn Văn Quý (Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: "Điều mà tôi tâm đắc nhất đó là Nghị quyết đã đặt văn hóa ngang tầm với phát triển kinh tế. Trước đây chúng ta vẫn có tư duy kinh tế đi trước và văn hóa đi sau. Nghị quyết 80 lần này đã làm thay đổi căn bản các nội dung đó".
PGS.TS. Bùi Hoài Sơn (Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) nhận định: "Nhận thức của chúng ta ngày càng đầy đủ. Chúng ta đã cố gắng tháo gỡ những điểm nghẽn, những khó khăn mà chúng ta đang gặp trong lĩnh vực văn hóa, sẽ tạo cho chúng ta hành động nhất quán, hành động quyết liệt trong việc triển khai Nghị quyết. Theo tôi, đó là những điều vô cùng quan trọng".
Nhiều ý kiến cho rằng những điểm mới trong tư duy, cách tiếp cận vấn đề trong các Nghị quyết của Bộ Chính trị sẽ là động lực thúc đẩy phát triển đất nước.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và 80. (Ảnh: VGP)
"Kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới là một yếu tố quan trọng để hoàn chỉnh khung khổ thể chế về phát triển trong giai đoạn tới. Nội hàm của khu vực kinh tế nhà nước được định hình rõ hơn, đặc biệt là về mặt chức năng. Đó là một bước tiến về mặt nhận thức", PGS.TS. Trần Đình Thiên (nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam) đánh giá.
Nhiều ý kiến đánh giá cao bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi cho rằng 2 nghị quyết là một cấu trúc phát triển thống nhất, bổ trợ và nâng đỡ lẫn nhau, trong đó: phát triển kinh tế nhà nước sẽ tạo dựng nội lực vật chất để đất nước giữ vững ổn định, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia còn phát triển văn hóa sẽ tạo dựng nội lực tinh thần để bồi đắp bản lĩnh, kỷ cương, niềm tin và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Nhiều ý kiến cũng đánh giá cao yêu cầu của Tổng Bí thư về đề cao vai trò của Nhân dân trong thực hiện, cũng như trong đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết.
"Khi đồng chí Tổng Bí thư nói "Kính thưa toàn thể nhân dân" thì tôi cho rằng đó là cái cảm nhận trực giác của đồng chí Tổng Bí thư, nói một cách rất gần gũi với nhân dân và Nghị quyết này theo đúng nghĩa Đảng là của nhân dân lao động Việt Nam. Nghị quyết này có vào cuộc sống thì quần chúng nhân dân thực sự là chủ thể để biến nghị quyết thành hiện thực. Đây là một tinh thần rất mới", ông Hoàng Quang Đạt (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) nhận xét.
Hai Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước và văn hóa rốt cuộc cũng quay về một câu hỏi rất giản dị: "Người dân có sống tốt hơn không?". Nhiều ý kiến cũng cho rằng những mục tiêu 100 năm đặt ra giai đoạn 2030, 2045 sẽ gần hơn và người dân là người cảm nhận rõ nhất kết quả ấy.
Bình luận (0)