Thời gian gần đây, Trung tâm Hồi sức tích cực - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 liên tiếp tiếp nhận các trường hợp ngộ độc nặng sau khi sử dụng thuốc lá điện tử, trong đó có ca nguy kịch phải thở máy.
Dù thuốc lá điện tử thường được quảng cáo là "ít hại hơn thuốc lá truyền thống", các bác sĩ khẳng định đây là quan niệm sai lầm. Từ ngày 1/1/2025, Việt Nam đã cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn lưu hành trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.
Mới đây, Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc tiếp nhận một người bệnh nam 20 tuổi trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp và tổn thương phổi nặng. Người bệnh phải đặt nội khí quản, thở máy ngay khi nhập viện. Theo khai thác bệnh sử, trước đó người bệnh có sử dụng thuốc lá điện tử, sau đó xuất hiện mệt mỏi, khó thở tăng dần rồi nhanh chóng rơi vào lơ mơ, hôn mê. Sau 3 ngày điều trị tích cực, người bệnh được rút ống thở và hồi phục.
TS.BS Phạm Đăng Hải cho biết dung dịch trong thuốc lá điện tử không chỉ có nicotine mà còn chứa nhiều phụ gia, hương liệu, dung môi. Khi bị đốt nóng, các chất này có thể tạo ra hợp chất độc hại, gây tổn thương phổi cấp, rối loạn tim mạch, thần kinh. Đáng lo ngại, một số sản phẩm còn có thể bị pha trộn chất hướng thần hoặc ma túy dạng lỏng, làm tăng nguy cơ ngộ độc nặng.
Dấu hiệu cảnh báo ngộ độc gồm buồn nôn, nôn nhiều, đau đầu, chóng mặt, khó thở, đau tức ngực, tim đập nhanh, co giật, lú lẫn hoặc hôn mê. Khi xuất hiện các triệu chứng này sau khi sử dụng thuốc lá điện tử, người dân cần đến cơ sở y tế ngay.
Các bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không sử dụng thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào; gia đình và nhà trường cần tăng cường giám sát, truyền thông để bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ từ sản phẩm này.
Bình luận (0)