Ban tổ chức ngoại hạng Anh giữ nguyên việc thay 3 người/trận

Đình CườngCập nhật 07:01 ngày 11/11/2020

VTV.vn - Bất chấp những phản ứng tới từ các đội bóng lớn, Ban tổ chức ngoại hạng Anh đã đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.

Trưởng ban tổ chức ngoại hạng Anh - Richard Masters cho biết hiện tại, họ không có ý định đưa trở lại luật thay 5 người/trận trong phần còn lại của mùa giải. Đây được coi là tuyên bố cuối cùng về câu chuyện nhiều tranh cãi này.

Ban tổ chức ngoại hạng Anh giữ nguyên việc thay 3 người/trận - Ảnh 1.

Ông Richard Masters cho biết sẽ không có sự thay đổi nào về số lượng cầu thủ được thay trong phần còn lại mùa này

Manchester City và Liverpool -  2 CLB chơi trận đấu tâm điểm cuối tuần qua, đều lên tiếng yêu cầu đưa việc thay 5 người/trận trở lại, sau khi chứng kiến nhiều bất cập trong việc chỉ được thay 3 người/trận. 2 đội này lý giải là bởi lịch thi đấu dày đặc đã ảnh hưởng tới các cầu thủ của họ và từ đó, những chấn thương vì thế tăng lên.

Theo ông Richard Masters, việc quyết định thay bao nhiêu người/trận đã được các đội biểu quyết 2 lần trước mùa giải và giải ngoại hạng Anh sẽ không vì ý kiến của thiểu số để thay đổi luật.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!