"Bệnh binh" Arsenal hơn 10 lần lên bàn mổ, trở lại vào năm 2019

H.M (dịch)Cập nhật 06:56 ngày 25/01/2018

VTV.vn - Trụ cột ngày nào của Arsenal - Santio Cazorla giờ đang phải vật lộn với chấn thương và được dự đoán chỉ có thể trở lại vào năm 2019.

Đã từ tháng 10/2016 đến nay, Santi Cazorla không thể thi đấu cho Arsenal vì liên tiếp phải điều trị chấn thương. Mới đây, thông tin từ nước Anh khẳng định Cazorla sắp phải lên bàn mổ và một lần nữa nghỉ thi đấu dài hạn.

Vấn đề ở gót chân của Cazorla rất nghiêm trọng và anh không thể phục hồi như mong đợi. Hợp đồng của Cazorla sẽ hết hạn vào tháng 6 tới và gần như chắc chắn sẽ không thể được Arsenal giữ chân. Mặc dù vậy, tiền vệ người TBN rất tin tưởng vào một ngày trở lại với sân cỏ.

"Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc, chấp nhận giải nghệ. Tôi nghĩ đến việc có lẽ mình không nên tiếp tục nữa" - Cazorla chia sẻ với một kênh truyền hình - "Nhưng tôi vẫn cố gắng, nếu mọi thứ tốt đẹp hơn, tôi có thể trở lại chơi bóng đỉnh cao vào năm sau".

Santi Cazorla gia nhập Arsenal vào năm 2012 với giá 10 triệu bảng. Sau 180 lần ra sân cho Pháo thủ tính đến nay, tiền vệ người TBN đã ghi được 29 bàn thắng. Trong màu áo đội chủ sân Emirates, Cazorla cũng có 2 lần vô địch Cup vào năm 2014 và 2015.