Các cầu thủ Manchester City đàm phán với đội bóng về việc giảm lương

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 12:38 ngày 10/04/2020

VTV.vn - Manchester City có thể chịu thiệt hại lên tới 100 triệu bảng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và các ngôi sao giảm lương sẽ giúp CLB tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể.

Trong thời gian gần đây, giảm lương đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm ở giải Ngoại hạng Anh. Ngày hôm qua (9/4), Southampton đã trở thành đội bóng đầu tiên ở giải đấu này đạt thỏa thuận với các cầu thủ về việc giảm lương, và Manchester City cũng đang cố gắng làm điều tương tự.

Theo thông tin từ báo chí Anh, ban lãnh đạo Manchester City đã bắt đầu đàm phán với các cầu thủ về việc giảm lương, và họ kì vọng sẽ đạt được thỏa thuận sớm nhất là vào cuối tuần này.

Các cầu thủ Manchester City đàm phán với đội bóng về việc giảm lương - Ảnh 1.

Theo ước tính, Manchester City có thể sẽ phải chịu thiệt hại lên tới 100 triệu bảng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, và việc các ngôi sao của Manchester City giảm lương sẽ giúp đội bóng này tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể. Các cầu thủ Manchester City được cho là đều đồng tình với phương án giảm lương, nhưng họ muốn ban lãnh đạo Manchester City đảm bảo rằng, đội bóng sẽ không tiếp tục chi tiêu phóng khoáng ở kì chuyển nhượng mùa hè tới.

Hiện tại, HLV Pep Guardiola cùng một số thành viên trong ban lãnh đạo của Manchester City đều đã chấp nhận giảm lương. Bên cạnh đội chủ sân Etihad, các đội bóng khác của giải Ngoại hạng Anh cũng đang tích cực đàm phán với các cầu thủ về vấn đề này, nhưng mới chỉ có Southampton là đội bóng duy nhất thành công trong việc thuyết phục các cầu thủ giảm lương.