Cảnh sát vô tình gây nên thảm kịch tại Leicester City?

H.M (dịch)Cập nhật 10:10 ngày 30/10/2018

Chiếc chuyên cơ chở ông chủ Leicester City - Vichai Srivaddhanaprabha - loạng choạng, lao xuống đất và nổ tan tành, chỉ vài phút sau khi cất cánh tại sân King Power.

VTV.vn - Truyền thông Anh đã đưa ra giả thuyết một thiết bị của cảnh sát khu vực Leicestershire đã khiến chuyên cơ của ông chủ Leicester City - Vichai Srivaddhanaprabha - gặp nạn.

Vụ tai nạn trực thăng thảm khốc của Leicester City đang phủ trang buồn lên bóng đá Anh những ngày qua.

Danh tính 5 người tử nạn đã được xác định, trong đó có tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha, ông chủ của CLB Leicester City, người đứng đằng sau thành công vang dội của bầy Cáo ở mùa giải 2015/16.

Hiện tại, nguyên nhân khiến chiếc máy bay gặp sự cố trước khi lao xuống đất và phát nổ vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin tại Anh, rất có thể, một thiết bị fly-cam của cảnh sát khu vực Leicestershire đã vô tình gây ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Camera bay điều khiển từ xa là công cụ được cảnh sát Leicestershire sử dụng để bảo đảm an ninh trong quá trình diễn ra các trận đấu tại sân King Power.

Một số nguồn tin đưa giả thuyết rằng 1 trong số những thiết bị fly-cam đã vướng vào động cơ chiếc máy bay gặp nạn, dẫn tới việc máy bay gặp sự cố, hư hỏng động cơ, lao xuống đất và phát nổ.

Trong khi sự việc tiếp tục được điều tra, văn phòng cảnh sát Leicestershire đã lên tiếng bác bỏ giả thuyết nói trên. Người phát ngôn của cơ quan cảnh sát Leicestershire khẳng định không có thiết bị flycam nào đang thực hiện nhiệm vụ trong thời điểm chuyên cơ chở tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha cất cánh.

Trong một diễn biến mới nhất, chiếc hộp đen của chuyên cơ gặp nạn đã được Cục điều tra tai nạn hàng không Anh (AAIB) tìm thấy. Dự kiến, trong tuần này, nguyên nhân vụ việc sẽ được AAIB công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!