Chấn thương bí hiểm, Fellaini vẫn được Man Utd tha thiết mời gia hạn

H.T (theo ESPN)Cập nhật 16:12 ngày 20/12/2017

Marouane Fellaini chưa thể thi đấu suốt 1 tháng qua

VTV.vn - Man Utd vẫn chưa có được sự phục vụ của Marouane Fellaini suốt 1 tháng vì chấn thương nhưng BLĐ đội bóng sẵn sàng gửi tới anh một bản hợp đồng mới.

Manchester United hiện đang gặp khó khăn để tìm ra nguyên nhân chấn thương đầu gối dai dẳng mà tiền vệ Marouane Fellaini gặp phải từ trận gặp Bosnia trong màu áo ĐT Bỉ từ ngày 7/10. Sau khi vắng mặt 6 trận, cầu thủ người Bỉ trở lại trong tháng 11 và thi đấu 4 trận liên tiếp, trong đó có 1 lần ra sân trọn 90 phút ở thất bại trước Basel ở Champions League. Thế nhưng kể từ lần vào sân muộn màng ở trận gặp Brighton tại Old Trafford vào ngày 25/11, ngôi sao 30 tuổi này vẫn chưa thể thi đấu thêm một phút nào.

HLV Jose Mourinho từng hy vọng Fellaini sẽ bình phục ở trận derby với Man City nhưng anh lại vắng mặt trong buổi tập cuối trước thềm đại chiến do vẫn cảm thấy đau ở đầu gối. Tiền vệ đầu xù đã tiến hành thêm nhiều cuộc kiểm tra để tìm ra gốc gác vấn đề nhưng đến nay, chấn thương của anh vẫn là một bí ẩn. Điều này khiến đội ngũ y tế của Quỷ đỏ và HLV Mourinho không thể biết được thời điểm nào Fellaini sẽ bình phục hoàn toàn.

Bất chấp chấn thương khó hiểu trên, Man Utd vẫn mong muốn Fellaini sẽ gia hạn hợp đồng khi bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Nếu không đạt được thỏa thuận với Quỷ đỏ trước ngày 1/1, ngôi sao người Bỉ sẽ được quyền đàm phán với một đội bóng nước ngoài để chuyển nhượng dưới dạng tự do vào mùa Hè tới. Theo ESPN, Man Utd kiên quyết sẽ không bán cựu tiền vệ của Everton vào tháng 1 tới, ngay cả khi có thể mất trắng vào cuối mùa.

Hiện tại, Fellaini đang nhận được sự quan tâm của không ít đội bóng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Italy hay Trung Quốc. Anh cũng đã từ chối gia hạn với Man Utd hồi tháng 9 với lý do muốn được đội bóng cam kết lâu dài hơn so với lời đề nghị được đưa ra.