Chelsea 2-0 Brighton: Thầy trò Lampard có 2 thứ "đầu tiên" ở Premier League 2019/20

H.MCập nhật 00:49 ngày 29/09/2019

VTV.vn - Dù gặp không ít khó khăn khi tiếp đón Brighton ở vòng 7 Premier League 2019/20 tuy nhiên Chelsea cuối cùng cũng có được điều mình cần là những bàn thắng và 3 điểm.

Với quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Stamford Bridge ở Premier League 2019/20, Chelsea không ngần ngại đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, vấn đề mà The Blues gặp phải cũng giống những trận đã chơi ở mùa giải này, đó chính là hàng công thiếu kết dính, thiếu sáng tạo và bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của đối thủ.

Mason Mount, William và Pedro là những gương mặt thường xuyên nỗ lực đột phá nhằm tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, cơ hội rõ nét nhất của The Blues đến ở phút thứ 14, lại xuất phát từ một tình huống cố định. Phút 14, Mason Moutn có pha đá phạt như treo bóng, rất vừa tầm để Abraham đánh đầu nhưng pha dứt điểm của tài năng trẻ này lại đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành Brighton trong tiếc nuối.

Sức ép liên tục được tạo ra từ phía Chelsea song nó không đủ nhiều hoặc khi có những cơ hội, các chân sút The Blues lại bỏ lỡ. Cuối hiệp 1, liên tiếp những cơ hội đã đến với đội chủ sân Stamford Bridge nhưng cả Ross Barkley và Pedro đều không thể đánh bại được thủ thành Ryan bên phía đội khách.

Thất bại trong việc mở tỷ số ở 45 phút đầu tiên, Chelsea tiếp tục duy trì sức ép trong hiệp 2 nhằm tạo ra sự khác biệt. May mắn bất ngờ đến với The Blues ở phút thứ 49 khi pha đỡ bóng thiếu cảm giác của trung vệ Webster bên phía Brighton khiến Mason Mount có cơ hội đi bóng thâm nhập vòng cấm đội khách. Để rồi, Webster đã buộc phải phạm lỗi với ngôi sao đang lên của Chelsea và trọng tài không ngần ngại cho đội bóng thành London hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Jorginho bình tĩnh đánh lừa thủ thành Ryan, mở tỷ số của trận đấu.

Chelsea 2-0 Brighton: Thầy trò Lampard có 2 thứ đầu tiên ở Premier League 2019/20 - Ảnh 1.

Jorginho đưa Chelsea vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng trên chấm 11m.

Bàn mở tỷ số đã khiến Chelsea cởi bở được gánh nặng tâm lý và tạo ra được thế trận tốt hơn. Trước một Brighton quyết dâng cao tìm kiếm bàn gỡ, đội bóng của HLV Frank Lampard đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn từ những pha phản công. Liên tiếp ở các phút 51 và 61, Barkley Abraham có cơ hội nhân đôi cách biệt nhưng người chiến thắng vẫn là thủ môn Ryan.

1-0 không phải là kết quả an toàn khiến HLV Frank Lampard phải tìm giải pháp mới cho hàng công bằng việc tung Hudson-Odoi vào thay Pedro. Với tốc độ, sức trẻ và sự khéo léo của mình, sao mai được đánh giá cao nhất bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại đã mang tới những sự tươi mới cho hàng công Chelsea.

Kết quả là ở phút thứ 76, The Blues có bàn nhân đôi cách biệt. Công đầu thuộc về Hudson-Odoi khi anh có pha chuyền bóng cực kỳ thông minh, tạo cơ hội cho Willian dứt điểm tung lưới Brighton.

Trong phần còn lại của trận đấu, Chelsea tạo ra thêm được 1 vài tình huống phản công đáng chú ý nữa nhưng không thể có thêm bàn thắng. Dù sao đi nữa, kết quả 2-0 cũng đủ khiến Chelsea hài lòng. Đây không chỉ là trận thắng đầu tiên trên sân nhà của Chelsea mà còn là trận đấu đầu tiên The Blues giữ sạch lưới từ khi Premier League 2019/20 khởi tranh đến nay.

Đội hình thi đấu:

Chelsea (4-2-3-1): Kepa Arrizabalga; Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen, Fiyako Tomori, Marcos Alonso; Jorginho, Ross Barkley; Wilian, Pedro, Mason Mount; Tammy Abraham.

Dự bị: Willy Caballero, Mateo Kovacic, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic, Michy Batshuayi, Reece James, Marc Guehi.

Brighton (3-4-3): Mat Ryan; Adam Webster, Lewis Dunk, Dan Burn; Martin Montoya, Yves Bissouma, Dale Stephens, Steven Alzate; Pascal Gross, Aaron Mooy, Neal Maupay.

Dự bị: Gaetan Bong, Alireza Jahanbakhsh, Glenn Murray, Ezequiel Schelotto, David Button, Tudor Baluta, Aaron Connolly

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!