Chelsea muốn tống khứ "ngọc quý" trong tháng 1/2019

H.M (dịch)Cập nhật 23:46 ngày 14/10/2018

VTV.vn - Ngôi sao từng rất được kỳ vọng Ruben Loftus-Cheek nhiều khả năng sẽ bị Chelsea đem tống khứ trong phiên chuyển nhượng tháng 1/2019.

Những tưởng phong độ ấn tượng trong màu áo Crystal Palace mùa trước cũng như tại World Cup 2018 sẽ khiến Loftus-Cheek được trọng dụng tại Chelsea. Tuy nhiên, trong bối cảnh HLV Sarri đang có trong tay quá nhiều sự lựa chọn, cơ hội ra sân của cầu thủ 22 tuổi không nhiều.

Từ đầu mùa giải, ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea liên tục phải ngồi dự bị tại Premier League và chỉ được ra sân ở các giải đấu cúp. Việc không được đá chính thường xuyên cũng khiến tài năng sinh năm 1996 không hài lòng và lên tiếng đòi ra đi.

Và theo giới thạo tin, nhiều khả năng Chelsea sẽ để Loftus-Cheek ra đi ngay khi phiên chuyển nhượng tháng 1/2019 chính thức mở cửa.

Hiện không rõ Chelsea có bán đứt ngôi sao 22 tuổi hay chỉ đem cho mượn. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, Crystal Palace đã đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Ruben Loftus-Cheek.

Ngoài ra, Everton cũng được cho là sẵn lòng gửi tới Chelsea lời đề nghị mượn người kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa giải.

Dù Everton là CLB rất có duyên làm ăn với Chelsea song theo giới thạo tin, Loftus-Cheek đang nghiêng về phương án tới Crystal Palace nhiều hơn. Bởi lẽ, tại đây đang có sự hiện diện của vị chiến lược gia mà anh ngưỡng mộ - Roy Hodgson. Cầu thủ người Anh tin rằng bản thân sẽ có thể phát triển khả năng khi làm việc dưới trướng cựu HLV Tam sư.