Chelsea thắng trận đầu dưới triều đại HLV Sarri

H.MCập nhật 22:32 ngày 23/07/2018

Chelsea đã thể hiện một lối chơi tấn công đúng thương hiệu của HLV Sarri để giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên mà vị chiến lược gia người Italy nắm quyền chỉ đạo tại CLB.

VTV.vn - Chelsea vừa có trận đấu chào đón HLV Maurizio Sarri thành công khi vượt qua đối thủ Perth Glory với bàn thắng duy nhất của Pedro.

Chelsea vừa chính thức bước vào tour du đấu trước thềm mùa giải mới bằng trận giao hữu với Perth Glory – CLB đang thi đấu ở giải VĐQG Australia.

Dù thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Courtois, Caballero, Kanté, Hazard, Moses, Giroud, Willian, Batshuayi, Cahill, Christensen hay Azpilicueta vì kỳ nghỉ bù sau World Cup 2018, tuy nhiên, Chelsea nhập cuộc vô cùng tự tin.

Ở trận đấu đầu tiên trên cương vị "thuyền trưởng" Chelsea, HLV Maurizio Sarri lập tức trình làng lối chơi tấn công đã làm nên tên tuổi của mình khi áp dụng sơ đồ 4-3-3. Nhà cầm quân người Italy sử dụng 4 cầu thủ TBN gồm Alonso, Fabregas, Pedro và Morata. Ngoài ra, học trò "mới mà cũ" - Jorginho cũng được HLV Sarri trao cơ hội đá chính.

Khác với lối chơi phòng ngự phản công thời Antonio Conte, Chelsea đã chơi tấn công chủ động dưới sự chỉ đạo của tân HLV Sarri. The Blues áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm có bàn thắng từ phút thứ 5 của trận đấu. Người lập công là Pedro với pha dứt điểm cận thành sau cú căng ngang "dọn cỗ" từ Callum Hudson-Odoi bên phía cánh trái.

Có bàn thắng sớm khiến Chelsea hưng phấn và tiếp tục chơi cống hiến, tấn công dồn ép đối thủ, buộc Perth Glory phải co về phòng ngự.

Đã có nhiều cơ hội được The Blues tạo ra trong phần còn lại của hiệp 1 nhưng lần lượt những Barkley, Morata hay Fabregas đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sau giờ nghỉ, HLV Sarri rút Jorginho – cầu thủ đã chơi nổi bật trong hiệp 1 ra khỏi sân để thử nghiệm Bakayoko. Một lần nữa kịch bản như trong hiệp 1 lại xảy ra khi Chelsea vẫn kiểm soát thế trận nhưng lại vô duyên trước khung thành của Perth Glory.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, HLV Sarri tiếp tục rút nhiều trụ cột khỏi sân và thay thế bằng các tài năng trẻ. Bất chấp việc The Blues thi đấu chậm lại, Perth Glory cũng không thể tận dụng để san bằng cách biệt.

Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 1-0 nghiêng về Chelsea - một màn ra mắt đủ ấn tượng của HLV Sarri.

Theo kế hoạch, vào ngày 28/7, Chelsea sẽ có trận đấu đầu tiên ở giải giao hữu International Champions Cup 2018 với Inter Milan.