NÓNG: Eden Hazard xác nhận chia tay Chelsea sau chức vô địch Europa League 2018/19

H.M (dịch)Cập nhật 05:06 ngày 30/05/2019

"Đây là lúc để tạm biệt Chelsea" - Eden Hazard chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận chung kết Europa League 2018/19.

VTV.vn - Sau khi lập cú đúp giúp Chelsea đè bẹp Arsenal để đăng quang ngôi vô địch Europa League 2018/19, Eden Hazard đã xác nhận chuyện chia tay đội chủ sân Stamford Bridge.

Trả lời phỏng vấn sau trận chung kết Europa League 2018/19 giữa Chelsea và Arsenal, Eden Hazard đã xác nhận việc đây là trận đấu cuối cùng anh khoác áo The Blues.

Hazard được cho là sẽ chuyển tới khoác áo Real Madrid trong ít ngày tới và việc ngôi sao người Bỉ xác nhận chia tay sân Stamford Bridge có thể xem là sự hoàn tất cho thương vụ tốn nhiều giấy mực của báo chí này.

Chia sẻ sau trận đấu, Eden Hazard nói: "Tôi nghĩ đây là lời tạm biệt với Chelsea nhưng trong bóng đá, chẳng ai biết trước điều gì. Giấc mơ của tôi từng là được chơi bóng tại Premier League. Và tôi đã thi đấu ở giải đấu này trong 7 năm, cho một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới và có thể, giờ là lúc dành cho một thử thách mới".

Eden Hazard cũng tiết lộ rằng một thông báo chính thức về tương lai sẽ được bản thân anh sớm đưa ra.

"Tôi vẫn chưa chắc chắn. Tôi nghĩ có thể mọi chuyện sẽ được định đoạt trong ít ngày tới" – Hazard nói – "Mục tiêu của tôi là giành danh hiệu và đó là điều duy nhất trong tâm trí tôi. Tôi đã đưa ra quyết định của mình. Tôi đã nói điều đó hai tuần trước rồi. Giờ đây, mọi chuyện phụ thuộc vào Chelsea và Real Madrid".

"Tôi chỉ đang chờ đợi. Mọi người sẽ biết điều gì xảy ra sau vài ngày nữa" – Hazard cho biết thêm.

Bình luận về trận chung kết vừa kết thúc, Eden Hazard cho hay: "Khi Olivier Giroud ghi bàn, tôi nghĩ đó là sự bắt đầu cho một đêm tuyệt vời. Chelsea đã chơi cực hay trong hiệp 2. Arsenal chỉ có vài cơ hội về cuối khi tỷ số đã là 4-1. Tôi rất hạnh phúc với danh hiệu vừa giành được cùng các đồng đội".

Với cú đúp vừa ghi được, Hazard đã trở thành cầu thủ đầu tiên lập cú đúp cho 1 đội bóng Anh trong trận chung kết giải đấu châu Âu. Thành tích này trước đó từng thuộc về Mark Hughes khi ông làm được điều tương tự cho Man Utd vào lưới Barcelona ở trận chung kết Cup Winners’ Cup năm 1991.

Tiết lộ về những gì mà HLV Sarri đã nói với các học trò trong giờ nghỉ, Eden Hazard thẳng thắn: "Ông ấy nói cứ tiếp tục chơi như vậy, chỉ như vậy thôi. Đó là những gì chúng tôi đã thể hiện trong hiệp 2.

"Chelsea biết rằng chúng tôi là một tập thể vững mạnh. Chúng tôi luôn chiến đấu cùng nhau. Chiến thắng này đã cho thấy tinh thần của Chelsea. Chúng tôi làm điều đó cho bản thân, cho người hâm mộ, cho HLV, cho đội ngũ các nhân viên CLB. Europa Laegue là danh hiệu tuyệt vời để sở hữu".