Chưa làm việc ngày nào, Unai Emery đã có "quà" từ Arsenal

H.M (dịch)Cập nhật 22:24 ngày 25/05/2018

VTV.vn - BLĐ Arsenal được cho là đang sẵn sàng chi tiền để tân HLV Unai Emery đưa The Gunners trở lại là thế lực lớn tại Premier League.

Arsenal đã liên tục có những sự chi tiêu dè dặt trong mỗi phiên chuyển nhượng kể từ sau khi xây SVĐ mới Emirates. Đây cũng là một trong những lý do khiến HLV Arsene Wenger thường không thể giúp The Gunners cạnh tranh cho danh hiệu Premier League và dần bị tụt lại phía sau.

Tuy nhiên, khi Ngài Giáo sư ra đi, có thể mọi chuyện sẽ khác bởi lẽ tân HLV Unai Emery đã thuyết phục được BLĐ Arsenal về kế hoạch tái thiết đội bóng của mình.

Truyền thông Anh cho hay, trước khi bổ nhiệm HLV Unai Emery, Arsenal đã giới hạn ngân sách 50 triệu bảng chuyển nhượng cho người kế nhiệm HLV Arsene Wenger. Phần kinh phí còn lại sẽ đến từ việc tân "thuyền trưởng" thanh lý những gương mặt không còn nằm trong kế hoạch. Tuy nhiên, trong một động thái mới nhất, tờ Telegraph khẳng định The Gunners đã đồng ý cấp thêm cho vị chiến lược gia người TBN thêm 20 triệu bảng để mua sắm trong phiên chuyển nhượng tới.

Đây được cho là nỗ lực đến từ cổ đông chính CLB Stan Kroenke. Doanh nhân người Mỹ tỏ ra rất sẵn lòng hỗ trợ HLV mới của CLB. Trước đó, chính ông này được cho là người đã thuyết phục HLV Unai Emery nghĩ về việc gia nhập Arsenal.

Hiện tại, các mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal có thể kể đến như Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Caglar Soyuncu (Freiburg) hay Bernd Leno (Bayer Leverkusen).