Conte đem Hazard ra "dọa" cả Premier League

H.M (dịch)Cập nhật 18:14 ngày 04/12/2017

VTV.vn - HLV Conte tin rằng Eden Hazard đang càng chơi càng hay và sẵn sàng đe dọa mọi hàng thủ Premier League dù cho bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa giải vì chấn thương.

Hazard không thể góp sức cho Chelsea trong giai đoạn đầu mùa giải vì chấn thương mà anh mắc phải trong mùa hè tuy nhiên đã nhanh chóng tìm lại được phong độ ngay khi vừa trở lại sân cỏ.

Tiền vệ ngôi sao của Chelsea vừa được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu trong chiến thắng 3-1 trước Newcastle với 2 bàn thắng, trong đó có một tình huống đá penalty đẹp mắt theo kiểu Panenka.

Nói về cậu học trò tài năng của mình, HLV Conte tin rằng Hazard sẽ còn tiến bộ hơn nữa và có thể đặt mục tiêu giành Ballon d'Or hay là chức vô địch Champions League.

"Tôi không nghĩ Eden Hazard đang đạt tới đỉnh cao sự nghiệp. Tôi nghĩ cậu ấy còn có thể phát triển hơn nữa" - Conte nhận xét - "Hazard còn trẻ và điều quan trọng với cậu ấy là làm việc thật chăm chỉ trong mỗi buổi tập để tiến bộ hơn và sau đó đem sự tiến bộ của mình ra ngoài sân cỏ".

"Một cầu thủ chỉ đạt tới đỉnh cao khi giành Ballon d'Or, khi giành danh hiệu Champions League hoặc là World Cup mà thôi. Khi đó, cầu thủ ấy sẽ là ngôi sao hàng đầu thế giới.

"World Cup là một giải đấu tầm cỡ, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Ở giải đấu ấy, một cầu thủ có thể trình diễn khả năng của mình để chứng minh mình là người giỏi nhất. Tôi nghĩ đó là cơ hội tuyệt vời để bất cứ cầu thủ nào có thể khẳng định tài năng của mình".

Dù vừa thực hiện hành công cú Panenka tuy nhiên pha làm bàn nghệ sĩ của Hazard cũng bị HLV Conte nhắc nhở. Mặc dù vậy, bản thân tiền vệ người Bỉ cho rằng bản năng đã thôi thúc anh rằng cú dứt điểm rất khó của mình sẽ thành công.

"Khi tôi cầm bóng trong tay và đặt lên chấm phạt đền, đó là bản năng của tôi" - Hazard chia sẻ với Sky Sports - "Tôi chỉ muốn làm tốt nhất. Tôi muốn thủ môn di chuyển bởi nếu không, tôi sẽ gặp rắc rối lớn".