Cựu sao Real, Man City bị phạt tù 9 năm vì tội hiếp dâm

H.M (dịch)Cập nhật 11:00 ngày 24/11/2017

VTV.vn - Cựu ngôi sao Man City, AC Milan - Robinho vừa bị tuyên án phạt 9 năm tù giam vì tham gia vào một vụ hiếp dâm tập thể năm 2013.

Tòa án đã cáo buộc cầu thủ 33 tuổi và 5 người Brazil khác tham gia vào vụ hiếp dâm một phụ nữ 22 tuổi người Albania , sau khi người này đã quá chén trong một hộp đêm.

"Ro bé nhỏ" không có mặt tại phiên tòa nhưng không được tuyên vô tội. Bản án sẽ có hiệu lực sau khi quá trình kháng cáo hoàn tất.

Robinho có 100 lần ra sân trong màu áo ĐTQG, có 4 mùa giải khoác áo Real Madrid, 2 năm chơi bóng tại Man City, 5 năm chơi bóng ở AC Milan và hiện đang thi đấu cho CLB Atletico Mineiro của Brazil.

Trong một bài đăng trên Instagram, Robinho khẳng định sẽ "kháng cáo vì bản thân không liên quan tới vụ việc" và "các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của bản thân đang được thực hiện".

Sau khi bắt đầu sự nghiệp tại Santos và nở rộ tài năng, Robinho tới Real Madrid giành 2 danh hiệu La Liga trong 4 mùa giải thi đấu tại đây. Sau đó, Robinho gia nhập Man City bằng bản hợp đồng kỷ lục của Premier League với mức giá 32.5 triệu bảng vào mùa hè 2008. Sự xuất hiện của Robinho cũng đánh dấu triều đại của tỷ phú Sheikh Mansour tại Man City.

Tuy nhiên, Robinho không tỏa sáng như kỳ vọng trong thời gian thi đấu tại Anh và bị mang cho Santos mượn vào tháng 1/2010.

Robinho giành danh hiệu Serie A trong mùa giải thi đấu cho AC Milan nhưng sau đó lại bị đem cho Santos mượn trở lại vào năm 2014 trước khi gia nhập Guangzhou Evergrande vào tháng 7/2015.

Khi hợp đồng với đội bóng Trung Quốc còn thời hạn 6 tháng, Robinho trở về Brazil thi đấu cho CLB Atletico Mineiro theo giao kèo kéo dài 2 mùa giải.