Đàn anh lo ngại... thất nghiệp vì các "sao mai" Man Utd

H.M (dịch)Cập nhật 21:04 ngày 22/07/2018

Ander Herrera đặc biệt ấn tượng với phần thể hiện của những tài năng trẻ thuộc biên chế Man Utd.

VTV.vn - Tiền vệ Ander Herrera bày tỏ lo ngại việc sẽ mất vị trí chính thức vào tay các "sao mai" của Man Utd.

Man Utd vừa có trận mở màn tour du đấu trước thềm mùa giải mới không mấy thành công khi bị CLB Club America cầm hòa 1-1. Tuy nhiên, HLV Mourinho không có lý do để thất vọng khi thử nghiệm thành công 4 tài năng trẻ triển vọng gồm Tahith Chong, James Garner, Mason Greenwood và Angel Gomes.

Sau trận đấu, 4 tài năng trẻ nói trên thậm chí còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ "đàn anh" – Ander Herrera. Thậm chí, tiền vệ 29 tuổi người Tây Ban Nha còn nửa đùa nửa thật bày tỏ lo ngại bị thế hệ đàn em cạnh tranh mất vị trí chính thức ở Old Trafford.

"Mọi cầu thủ trẻ đều đã chơi rất tốt mặc dù chưa có nhiều thời gian thi đấu. Và tôi đặc biệt choáng ngợp bởi Tahith Chong bởi những gì cậu ấy thể hiện trong hiệp hai" – Ander Herrera chia sẻ - "Tôi thích sự táo bạo và nhiệt huyết của cậu ấy, một chàng trai không biết sợ và thường xuyên thử thách bản thân với những điều mới mẻ, nhất là sự tự tin khi đi bóng và qua người. Cậu ấy cũng có tinh thần lắng nghe và học hỏi đáng khen".

"Cả những Garner, Gomes hay Greenwood nữa, thật không thể tin nổi họ là những cầu thủ mới 16 tuổi nếu nhìn vào sự chững chạc và cách chơi bóng. Có lẽ rồi cũng sớm đến ngày họ chiếm chỗ và đá tôi ra khỏi CLB mất, nhưng đó cũng minh chứng cho những gì đang diễn ra ở Man Utd là rất đúng đắn" – Ander Herrera cho biết thêm.

Trước khi bắt đầu mùa giải mới với màn đụng độ Leicester City rạng sáng 11/8 (giờ Việt Nam), Man Utd có 5 trận đấu giao hữu trước các đối thủ San Jose Earthquakes, AC Milan, Liverpool, Real Madrid và Bayern Munich.