Đánh bại Liverpool trên chấm 11m, Man City vô địch Siêu Cúp nước Anh lần thứ 2 liên tiếp

PVCập nhật 23:26 ngày 04/08/2019

VTV.vn - Dù để Liverpool gỡ hòa vào cuối trận nhưng Man City đã thể hiện bản lĩnh ở loạt luân lưu để bảo vệ thành công chức vô địch Siêu Cúp nước Anh đầu mùa giải mới.

Mùa giải mới của bóng đá Anh chính thức bắt đầu với trận Siêu Cúp nước Anh 2019. Thông thường FA Community Shield là cuộc so tài giữa ĐKVĐ Ngoại hạng Anh và FA Cup. Tuy nhiên, do Manchester Citythống trị đấu trường quốc nội mùa giải vừa qua nên suất còn lại của trận đấu này thuộc về đội á quân Ngoại hạng Anh Liverpool. Điều này càng khiến sự cạnh tranh của Siêu Cúp nước Anh lên cực đỉnh khi thầy trò HLV Jurgen Klopp chính là nhà vô địch Champions League hiện tại.

Đây là lần đầu tiên Liverpool và Man City chạm trán nhau trong khuôn khổ một trận tranh Siêu Cúp Anh. Ở lần đọ sức gần nhất giữa 2 đội, Man City đánh bại Liverpool với tỷ số 2-1 qua đó khiến The Kop hụt hơi trong cuộc đua vô địch.

Cũng như những trận đấu trước đó, The Citizens là đội nhập cuộc tốt hơn. Ngay phút 12, đội trưởng David Silva kiến tạo đầy kỹ thuật để Raheem Sterling sút bóng trong vòng 5m50 để mở tỷ số cho Man City.

Những phút sau đó và phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2 chứng kiến hàng loạt pha bỏ lỡ ngon ăn đến từ 2 đội. Trong khi Sterling thất bại trong 2 pha đối mặt thì Salah hay Van Dijk đều không thắng được cột dọc và xà ngang của đối phương.

Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Liverpool cũng tìm được bàn gỡ ở phút 77. Ở một tình huống cố định, Van Dijk chuyển bóng bổng để Matip bật cao đánh đầu, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Thừa thắng xông lên, The Kop tạo ra nhiều sóng gió bên phần sân Man City nhưng thủ thành Bravo cũng như Walker hết lần này đến lần khác cứu thua và buộc trận đấu phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi.

Trong 10 lượt sút 11m, chỉ duy nhất Wijnaldum thực hiện không thành công và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Manchester City với tỷ số 5-4 ở loạt luân lưu. Thầy trò HLV Pep Guardiola đã bảo vệ thành công Siêu Cúp nước Anh và tràn đầy tự tin bước vào mùa giải mới trong khi Liverpool tiếp tục chuỗi thất vọng trước thềm Ngoại hạng Anh khởi tranh vào tuần tới.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold (Matip), Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson (Lallana), Fabinho (Keita), Wijnaldum, Salah, Firmino (Shaqiri), Origi (Oxlade-Chamberlain) 

Manchester City: Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, De Bruyne (Foden), Rodri, Bernardo Silva (Gundogan), Bernardo Silva, Sterling, Sane (Gabriel Jesus)

  • Ghi bàn

    • Thẻ phạt

    • Thay người

    • Penalty