Everton 0-0 Liverpool: Cầm hoà tại Goodison Park (Vòng 30 Ngoại hạng Anh)

Trần QuangCập nhật 05:33 ngày 22/06/2020

VTV.vn - Làm khách tại Goodison Park trong trận derby vùng Merseyside trước Everton, Liverpool đã không thể có được trọn vẹn 3 điểm.

Chuyến làm khách tới sân Goodison Park chứng kiến sự thiếu vắng bất ngờ của hai cầu thủ quan trọng trong đội hình của CLB Liverpool là Mohamed Salah và Andrew Robertson. Điều này dẫn đến việc lối chơi của đội khách bị ảnh hưởng không nhỏ, và phải tới phút 30 các học trò của HLV Jurgen Klopp mới có được cơ hội rõ rệt đầu tiên, với tình huống đánh đầu của Joe Matip.

Everton 0-0 Liverpool: Cầm hoà tại Goodison Park (Vòng 30 Ngoại hạng Anh) - Ảnh 1.

Những phút sau đó tiếp tục chứng kiến hàng loạt những cơ hội được tạo ra từ cả hai đội, nhưng cả Richardlíon bên phía Everton, hay Firmino và Minamino bên phía Liverpool đều không thể tận dụng thành công cơ hội của mình để chuyển hoá thành bàn thắng.

Đây cũng là một trận đấu đáng tiếc với các cầu thủ đội khách, khi mà có tới hai lần HLV Jurgen Klopp phải thực hiện tình huống thay người một cách bất đắc dĩ do chấn thương. Đầu tiên là James Milner ở cuối hiệp 1, sau đó tới Joel Matip ở phút 73. Điều này khiến cho hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ trở nên thiếu sự gắn kết, và đặt khung thành của Allison liên tục lâm vào tình thế nguy hiểm.

Everton 0-0 Liverpool: Cầm hoà tại Goodison Park (Vòng 30 Ngoại hạng Anh) - Ảnh 2.

Trong vòng 10 phút cuối trận, lần lượt Richarlison, Calver Lewin và Tom Davies đã tạo ra những tình huống thực sự nguy hiểm. Tới những phút bù giờ, Liverpool có cơ hội tốt để ghi bàn thắng, nhưng cú đá phạt hiểm hóc của Fabinho đã không thể chiến thắng được thủ thành Pickford, qua đó kết thúc trận đấu với kết quả hoà không bàn thắng.

Với trận hoà này, Liverpool đã gia tăng khoảng cách với Manchester City lên thành 23 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

Everton 0-0 Liverpool: Cầm hoà tại Goodison Park (Vòng 30 Ngoại hạng Anh) - Ảnh 3.