Gạch tên Salah, cựu thủ quân Liverpool khẳng định Hazard xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh

H.TCập nhật 19:57 ngày 18/09/2018

Jamie Carragher bỏ qua "người nhà" để lựa chọn Eden Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh

VTV.vn - Bỏ qua "người nhà" Liverpool Mohamed Salah, Jamie Carragher lựa chọn Eden Hazard chính là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh hiện tại.

Mùa giải vừa qua, chắc chắn không có cầu thủ Ngoại hạng Anh nào nổi bật như Mohamed Salah của Liverpool. Với ngôi vị Vua phá lưới mùa giải trước cùng vai trò quan trọng trong thành tích á quân Champions League của The Kop, ngôi sao người Ai Cập đã lọt vào top 3 ứng cử viên cho danh hiệu The Best của FIFA dành cho cầu thủ nam xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, cựu danh thủ Jamie Carragher lại bỏ qua "người nhà" Liverpool mà lựa chọn Eden Hazard mới là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại.

Trong chương trình Bình luận bóng đá tối thứ Hai của kênh Sky Sports, thủ quân một thời của Liverpool đánh giá: "Tôi nghĩ rằng Hazard là cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. De Bruyne và Salah đều là những cầu thủ xuất sắc mùa giải trước nhưng tôi đang nói về giai đoạn 4-5 năm thì tôi nghĩ cậu ấy thật sự tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu ấy xuất sắc nhất tại World Cup. Cậu ấy nên giành giải cầu thủ hay nhất giải".

Gạch tên Salah, cựu thủ quân Liverpool khẳng định Hazard xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Hazard cùng các đồng đội đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh sau 5 vòng đấu đầu tiên

"Các HLV cũng đang sử dụng cậu ấy rất tốt. Điều tôi rất thích ở các cầu thủ tấn công đẳng cấp là họ không thể bị kèm cặp hay mất bóng. Nếu là một hậu vệ, tôi sẽ nghĩ cách làm thế nào theo kèm cậu ấy nhưng không thể, cậu ấy quá giỏi" – Carragher khen ngợi Hazard.

Những lời có cánh của cựu danh thủ The Kop không phải quá lời khi Hazard đã giữ phong độ đỉnh cao trong nhiều mùa giải gần đây. Đầu mùa giải này, ngôi sao người Bỉ đang có khởi đầu như mơ cùng Chelsea với 5 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Trong trận gặp Cardiff cuối tuần trước, cũng chính Hazard là người lập hattrick giúp The Blues thắng ngược dòng để giành ngôi đầu bảng từ tay Liverpool.