Giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên có kỳ nghỉ đông

Hoàng Anh - Trần Quang (VTV Sports)Cập nhật 06:54 ngày 26/12/2019

VTV.vn - Bắt đầu từ mùa giải này, BTC Ngoại hạng Anh đã quyết định các đội bóng cũng sẽ có kỳ nghỉ đông.

Theo kế hoạch của BTC giải bóng đá ngoại hạng Anh, các đội bóng sẽ có lần đầu tiên được nghỉ đông ở mùa giải này. Cụ thể, 10 trận đấu ở vòng 26 sẽ được chia làm đôi, 1 nửa diễn ra tuần đầu tháng 2, và 1 nửa diễn ra tuần thứ 2 của tháng 2. Cách làm này sẽ giúp mỗi đội có khoảng 2 tuần nghỉ đông, nhưng lịch của tuần khác sẽ dày hơn do phải đá bù những giải như Carabao Cup hay Cúp FA.

Giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên có kỳ nghỉ đông - Ảnh 1.

Ngoại hạng Anh sẽ lần đầu tiên có kỳ nghỉ đông

Ngày giờ cụ thể của các trận đấu cũng đã được giải ngoại hạng Anh công bố. Theo đó, tuần đầu tháng 2 sẽ có 4 cặp đấu, với trận đầu của Everton và trận cuối của Manchester City. Tuần thứ 2 tháng 2 sẽ có 6 cặp, đáng chú ý nhất là cuộc so tài giữa Chelsea và Manchester United vào ngày 17/2.

Việc giải ngoại hạng Anh không có kỳ nghỉ đông trước đây đã khiến rất nhiều vị HLV phải lên tiếng, khi cho rằng các cầu thủ sẽ không thể có thời gian phục hồi thể lực cho giai đoạn còn lại của mùa giải. Việc cho các cầu thủ 2 tuần nghỉ ngơi không chỉ mang lại lợi ích cho các đội bóng, mà xa hơn sẽ là ĐT Anh - khi mà Euro 2020 sẽ diễn ra ngay sau khi mùa giải hiện tại kết thúc.