HLV Fulham thừa nhận bó tay trước sức mạnh "khủng bố" của Arsenal

H.M (dịch)Cập nhật 06:07 ngày 08/10/2018

VTV.vn - Chia sẻ sau thất bại 1-5 trước Arsenal, HLV Fulham – Slavisa Jokanovic thừa nhận rằng đã hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của The Gunners.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Fulham nói: "Đây là trận đấu khó khăn với Fulham. Chúng tôi biết sức mạnh của Arsenal, đã cố gắng chia cắt lối chơi của họ, đã rất nỗ lực nhưng không thể có điểm. Hàng thủ đã có một trận đấu đáng thất vọng".

"Fulham đã để Arsenal có quá nhiều cơ hội ghi bàn. Chắc chắn, tôi sẽ có nhiều việc phải làm để nâng cấp hàng phòng ngự.

"Arsenal đã chơi hay hơn trong ngày hôm nay và xứng đáng giành 3 điểm".

Sau chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Pháo thủ đã nhập cuộc rất hứng khởi. Mặc dù vậy, sau 45’ đầu tiên, tỷ số chỉ là 1-1.

Thế nhưng, bước ngoặt của trận đấu đến vào hiệp thi đấu thứ 2 khi Arsenal có một màn trình diễn bùng nổ để đè bẹp Fulham với tỷ số chung cuộc 5-1.

3 điểm vừa giành được giúp Arsenal chính thức đặt chân vào top 4 với 18 điểm sau 8 vòng đấu.

Ở chiều ngược lại, Fulham chỉ xếp thứ 17 trên BXH với 5 điểm sau 8 trận. Có lẽ tới thời điểm này, thầy trò HLV Slavisa Jokanovic nên bắt đầu nghĩ tới cuộc chiến trụ hạng của đội bóng thành London hơn là mơ về những mục tiêu xa xôi.