HLV Jurgen Klopp lý giải quyết định thay người khó hiểu

H.M (dịch)Cập nhật 13:37 ngày 23/09/2018

VTV.vn - Sau chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Southampton, HLV Jurgen Klopp đã bật mí lý do sớm rút Shaqiri ra khỏi sân trong đầu hiệp 2.

Xherdan Shaqiri được HLV Jurgen Klopp lần đầu tiên trao cơ hội đá chính tại Premier League 2018/19 trong trận gặp Southampton. Ngôi sao người Thụy Sỹ ngay lập tức làm nức lòng người hâm mộ khi in dấu giày trong 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của Liverpool.

Chơi hay là thế tuy nhiên Xherdan Shaqiri đã bất ngờ bị HLV Jurgen Klopp rút khỏi sân ngay đầu hiệp 2. Điều này khiến nhiều người hâm mộ The Kop lo lắng tiền vệ người Thụy Sỹ đã dính chấn thương. Tuy nhiên, sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã lên tiếng trấn an dư luận.

Chia sẻ với báo chí, HLV người Đức cho hay: "Tôi đã nói với Shaqiri trong giờ nghỉ rằng tôi chưa từng rút cầu thủ nào chơi tốt khỏi sân mà không dính chấn thương. Ở trường hợp này, Shaqiri không dính chấn thương. Nhưng tôi muốn kiểm soát trận đấu nên trở về với sơ đồ chiến thuật thường dùng".

"Thực tế, Liverpool đã kiểm soát thế trận trong hiệp 2. Southampton gây sức ép nhưng không có cơ hội nào" – HLV Jurgen Klopp cho biết thêm.

HLV Jurgen Klopp cũng cho biết ông khá khó xử khi rút Shaqiri ra khỏi sân – "Nói thật đây không phải quyết định dễ dàng. Đôi khi công việc đòi hỏi tôi phải nói những điều mà người khác không muốn nghe. Đó là những gì xảy ra ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Shaqiri là cầu thủ tuyệt vời. Tôi đã giải thích cặn kẽ nên cậu ấy không có vấn đề gì. Thông thường, tôi sẽ không phải giải thích về sự thay đổi người của mình trong giờ nghỉ".

"Tôi hài lòng khi sở hữu 1 cầu thủ như Shaqiri… Là cầu thủ mới, đôi khi bạn sẽ gặp khó khăn nhưng Shaqiri thì không. Cậu ấy chơi đầy nỗ lực. Vấn đề duy nhất có lẽ nằm ở khả năng hỗ trợ phòng ngự của Shaqiri" – HLV Jurgen Klopp nhận định về cậu học trò người Thụy Sỹ.