HLV Jurgen Klopp suýt "mít ướt" khi thấy tình đồng đội ở Liverpool

H.M (dịch)Cập nhật 22:06 ngày 30/12/2018

VTV.vn - HLV Jurgen Klopp cho hay ông rất xúc động khi chứng kiến tình đồng đội giữa Mohamed Salah và Roberto Firmino.

Cụ thể, Liverpool có được tình huống đá phạt đền khi Lovren bị cầu thủ Arsenal phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 64. Như thường lệ, Mohamed Salah sẽ là cầu thủ được ưu tiên đá penalty. Tuy nhiên, tiền đạo người Ai Cập đã nhường cho Roberto Firmino thực hiện quả 11m này.

Không phụ lòng đồng đội, chân sút người Brazil đã dứt điểm tung lưới Arsenal, ấn định chiến thắng 5-1 cho Liverpool, đồng thời, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Đây cũng là lần đầu tiên Firmino thực hiện được 1 cú hat-trick kể từ ngày chuyển về khoác áo Liverpool.

Nói vậy để thấy rằng, hành động của Mohamed Salah hoàn toàn là có chủ đích. Và tình đồng đội giữa các học trò tại Liverpool đã khiến HLV Jurgen Klopp hết sức cảm động.

Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân người Đức cho hay ông suýt chút nữa đã rơi lệ khi chứng kiến khoảnh khắc ấy.

"Chúng tôi hiểu rằng, khi đó trận đấu chưa kết thúc và vì thế Liverpool phải tiếp tục kiểm soát thế trận. Khi Mohamed Salah đưa bóng cho Firmino sút penalty, tôi đã suýt khóc bởi Salah là cầu thủ khát khao những bàn thắng. Đó là một hành động đẹp của Salah" – HLV Jurgen Klopp cho hay.

Với màn trình diễn tuyệt vời trước Arsenal, Liverpool đang thống trị BXH Premier League 2018/19 với 54 điểm sau 20 vòng đấu, hơn đội xếp thứ 2 Tottenham tới 9 điểm trước khi Man City bước vào trận đấu muộn ở vòng này.

Nếu Man City vượt qua Southampton, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ đòi lại vị trí thứ 2 từ tay Gà trống – đội vừa bất ngờ để thua Wolves 1-3 ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Man City và Liverpool khi đó là 7 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!