HLV Pep Guardiola lại "gây bão" với màn lột đồ, đấu võ mồm với trọng tài

H.M (dịch)Cập nhật 10:35 ngày 04/01/2019

VTV.vn - Khác với vẻ điềm đạm thường thấy, HLV Pep Guardiola đã tỏ ra vô cùng bực tức với trọng tài trong trận cầu căng thẳng giữa Man City và Liverpool.

Trong những phút cuối trận đấu giữa Man City và Liverpool tại Etihad, HLV Pep Guardiola đã không giữ nổi sự bình tĩnh vỗn có. Cựu HLV Barcelona và Bayern Munich cởi phăng khăn quàng cổ, ném xuống đất rồi lao vào "đấu võ mồm" với trọng tài thứ 4 Martin Atkinson.

Nguyên nhân được cho là trước đó "vị vua sân cỏ" này không cho rằng Fernadinho đã bị phạm lỗi bởi Firmino khiến trọng tài chính Anthony Taylor vẫn cho trận đấu tiếp tục, khiến Salah có cơ hội uy hiếp khung thành Man City. Thủ thành Ederson đã chơi tốt để hóa giải cơ hội bên phía đối thủ, tuy nhiên, HLV Pep Guardiola đã tiến tới và hét vào mặt ông Martin Atkinson.

HLV Pep Guardiola lại gây bão với màn lột đồ, đấu võ mồm với trọng tài - Ảnh 1.

HLV Pep Guardiola được trọng tài chính Anthony Taylor nhắc nhở vì to tiếng với trọng tài Martin Atkinson. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người TBN không bị truất quyền chỉ đạo trận đấu.

Trọng tài Anthony Taylor sau đó đã chạy tới và cảnh cáo vị "thuyền trưởng" của Man City tuy nhiên không truất quyền chỉ đạo của ông Pep Guardiola.

Dù HLV Pep Guardiola đã có hành động quá khích, tuy nhiên, trận đấu tại Etihad là một niềm vui đối với các CĐV khi Man City giành chiến thắng 2-1 trước chính đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch – Liverpool. 3 điểm vừa giành được khiến The Citizens rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng xuống còn 4 điểm sau 21 vòng đấu.

Trong khi đó, người hâm mộ theo dõi trận đấu qua truyền hình đã tỏ ra vô cùng bực tức với "nhà đài" của Anh khi không được theo dõi sự việc kể trên do khi đó trên màn hình đang bận chiếu lại pha quay chậm tình huống uy hiếp khung thành Man City của Mohamed Salah trước đó.

HLV Pep Guardiola luôn là đề tài gây tranh cãi của fan bóng đá trên khắp thế giới. Một số ủng hộ tài năng và sự bảnh bao của vị chiến lược gia người TBN mỗi khi xuất hiện trên sân. Trong khi đó, số còn lại luôn cho rằng cựu HLV Barcelona là người "đạo đức giả" và chỉ thực sự bộc lộ tính cách mỗi khi bị dồn ép. Chính vì lẽ đó, những vụ lùm xùm liên quan tới Pep Guardiola luôn được truyền thông "chăm sóc" cẩn thận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!