HLV Unai Emery "đau đầu" về Petr Cech

H.M (dịch)Cập nhật 20:19 ngày 29/05/2019

VTV.vn - HLV Unai Emery đang ở vào hoàn cảnh khó xử khi mong muốn để Petr Cech bắt chính trong trận chung kết Europa League không nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ Arsenal.

Petr Cech đã có dấu hiệu sa sút phong độ từ đầu mùa giải 2018/19 và đánh mất vị trí vào tay người đồng nghiệp Bernd Leno. Không muốn tạo ra không khí căng thẳng trong phòng thay đồ, HLV Unai Emery đã quyết định để Petr Cech được thường xuyên ra sân tại Europa League.

Đến thời điểm hiện tại, Petr Cech đã bắt chính 10 trận cho Arsenal trên hành trình tới với trận chung kết giải đấu "hạng 2" châu Âu. Như những gì đã thông báo trước đây, HLV Unai Emery vẫn kiên quyết đặt niềm tin vào lão tướng người CH Czech trong trận đấu tranh cúp với Chelsea đêm nay. Tuy nhiên, đây là trận cầu có tính chất đặc biệt quan trọng với The Gunners, bởi nếu thất bại, họ sẽ không thể tới với Champions League mùa giải 2019/20. Bên cạnh đó, việc để Petr Cech bắt chính còn đang khiến HLV Unai Emery vấp phải sự phản đối từ người hâm mộ khi ai cũng biết rằng Petr Cech từng có nhiều mùa giải bắt chính cho Chelsea – đối thủ của Arsenal ở trận đấu tới - và luôn dành tình cảm đặc biệt cho The Blues.

HLV Unai Emery đau đầu về Petr Cech - Ảnh 1.

Nguyện vọng được dành trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Petr Cech để cầu thủ này được ra sân đang khiến HLV Unai Emery gặp phải sự phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Arsenal.

Chính vì lẽ đó, nhiều CĐV Pháo thủ đang lên tiếng kêu gọi nhà cầm quân người TBN thay đổi quyết định và sử dụng Bernd Leno ở trận này, dựa trên yếu tố phong độ cũng như tâm lý không hề bị vướng bận.

Điều này được cho là đang khiến HLV Unai Emery hết sức khó xử, đặc biệt là trong bối cảnh đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của Petr Cech trước khi thủ thành người CH Czech giải nghệ.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Unai Emery khẳng định đã nói chuyện rất nhiều với Petr Cech nhưng từ chối đảm bảo vị trí bắt chính của thủ môn này ở trận chung kết Europa League như tuyên bố trước đó.

"Tôi muốn nói chuyện với các cầu thủ của mình. Đội hình sẽ được hé lộ ít giờ trước trận đấu" – nhà cầm quân người TBN chia sẻ - "Tôi có thể nói rất nhiều về Petr Cech, cậu ấy là một cầu thủ, một người đàn ông tuyệt vời và cực kỳ chuyên nghiệp. Thái độ của Petr Cech rất ổn và ngày mai sẽ là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của cậu ấy. Tôi muốn làm điều gì đó có ý nghĩa cho cậu ấy. Đó là nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi muốn Petr Cech có kỷ niệm đặc biệt trong khoảnh khắc cuối cùng của sự nghiệp, cho dù cậu ấy có được ra sân thi đấu hay không".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!