HLV Unai Emery nói không, Arsenal chia tay "di sản" của Arsene Wenger

H.M (dịch)Cập nhật 21:15 ngày 30/05/2018

Ông Steve Bould (2018) - người có ảnh hưởng rất lớn với phòng thay đồ Arsenal, sẽ phải khăn gói ra đi trong mùa hè này.

VTV.vn - Theo truyền thông Anh, HLV Unai Emery sẽ không có nhu cầu sử dụng những trợ lý của HLV Wenger còn đang làm việc tại Emirates.

Theo The Sun, HLV Unai Emery không có nguyện vọng làm việc cùng những trợ lý của HLV Wenger hiện còn đang công tác tại Arsenal như Steve Bould hay Jens Lehmann. Nói cách khác, Arsenal sẽ phải thanh lý hợp đồng với 2 vị cựu danh thủ CLB này dù trước đó từng có thông tin cho rằng The Gunners muốn giữ họ ở lại.

Ông Steve Bould khi thi đấu từng là một hậu vệ nổi danh của bóng đá Anh và có 11 năm cống hiến cho Arsenal. Sau khi giải nghệ, ông làm việc tại Học viện bóng đá Arsenal trước khi được HLV Wenger đưa lên làm trợ lý vào năm 2012.

HLV Unai Emery nói không, Arsenal chia tay di sản của Arsene Wenger - Ảnh 1.

HLV thủ môn Jens Lehmann sẽ chuẩn bị phải tìm kiếm công việc mới sau khi không còn "đất dụng võ" tại Arsenal.

Ông Steve Bould được cho là người có ảnh hưởng lớn đối với phòng thay đồ Arsenal. Vì thế BLĐ Arsenal từng hy vọng rằng ông sẽ trở thành cầu nối giữa các ngôi sao The Gunners với HLV mới Unai Emery. Tuy nhiên, vị cựu HLV PSG và Sevilla lại muốn đưa những người trợ lý lâu năm như Juan Carlos Carcedeo hay Pablo Villa cùng về Emirates.

Trong khi đó, HLV thủ môn Jens Lehmann cũng không được HLV Unai Emery tin dùng khi mới đây ông này đã khẳng định HLV thủ môn mới của Arsenal kể từ mùa hè 2018 sẽ là Javi Garcia.

Việc HLV mới thay trợ lý mới không phải là điều quá lạ lẫm trong thế giới bóng đá, tuy nhiên, việc chứng kiến những gương mặt đã nhiều năm gắn bó phải lần lượt nói lời chia tay Emirates vẫn khiến người hâm mộ Arsenal không khỏi nao lòng.