HLV Wenger bất ngờ về phe đồng nghiệp khó ưa Mourinho trong vụ ẩu đả tại Old Trafford

H.M (dịch)Cập nhật 06:13 ngày 13/12/2017

Mourinho và Arsene Wenger không có mối quan hệ tốt vì những màn cự cãi trong và ngoài sân cỏ.

VTV.vn - Khi được hỏi ý kiến về vụ lùm xùm sau trận derby Manchester tại Old Trafford, HLV Wenger đã bất ngờ bênh vực người đồng nghiệp khó ưa Jose Mourinho.

Trận derby Manchester giữa Man Utd và Man City đã diễn ra rất hấp dẫn nhưng đã không khép lại một cách thật sự trọn vẹn khi ngay sau tiếng còi mãn cuộc là một vụ ẩu đã trong đường hầm giữa 2 đội.

Trong phát biểu mới nhất, HLV Mourinho đã lên tiếng bóng gió cho rằng Man City "thiếu giáo dục". Dường như, hành vi không đóng cửa phòng thay đồ và bật nhạc ầm ĩ của The Citizens ngay tại Old Trafford là sự thật.

Khi được hỏi về việc này, HLV Wenger đã bất ngờ chia sẻ quan điểm với người đồng nghiệp vốn chẳng mấy quý mến nhau như Mourinho. Vị chiến lược gia người Pháp cho rằng nếu mọi chuyện thật sự đã xảy ra, nguyên nhân là bởi Man City đã cố ý xúc phạm đối thủ.

HLV Wenger nói: "Nguyên nhân một phần là bởi áp lực, mọi chuyện có thể đã vượt quá mức cho phép. Nó từng xảy ra với Arsenal (Vụ việc xảy ra vào năm 2004, khi đó Sir Alex đã bị một thành viên Arsenal ném pizza vào người). Điều quan trọng là bạn phải chiến đấu với 100% tinh thần trên sân và ra sân thân thiện như những thiên thần".

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thật khó khăn khi phải chứng kiến màn ăn mừng khiêu khích của đối thủ. Với kinh nghiệm của tôi thì Man City đã có ý xúc phạm".