Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm

Trần QuangCập nhật 08:02 ngày 26/06/2020

VTV.vn - Chelsea đã có chiến thắng kịch tính 2-1 khi tiếp đón Man City trên sân nhà và điều này đồng nghĩa với việc Liverpool chính thức vô địch Ngoại hạng Anh sớm 7 vòng đấu.

Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm - Ảnh 1.

Kết quả vòng 31 Ngoại hạng Anh

Trận đấu tâm điểm của vòng 31 giải Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Manchester City đã diễn ra hết sức hấp dẫn, với chiến thắng chung cuộc 2-1 thuộc về đội chủ nhà Chelsea. Kết quả này giúp Liverpool chính thức trở thành nhà vô địch của giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/2020 sớm 7 vòng đấu.

Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 31: Liverpool hơn Man City 23 điểm

Lần cuối cùng Liverpool vô địch nước Anh đã diễn ra từ năm 1990, khi giải đấu này còn chưa đổi tên thành Ngoại hạng Anh (Premier League). Do đó, dù đây là danh hiệu vô địch nước Anh thứ 20 của Liverpool, nhưng nó chỉ được coi là lần đầu lên ngôi của đội bóng này tại giải Ngoại hạng.

Trên kênh Sky Sports, huyền thoại Sir Kenny Dalglish, người đã giúp Liverpool vô địch hồi năm 1990 đã hết lời ca ngợi Juergen Klopp. “Tôi rất hài lòng với tất cả những ai liên quan tới CLB. Kể từ khi Juergen đến, ông ấy đã làm được một công việc không thể tin nổi”, Kenny Dalglish thán phục. 

“Ông ấy đã có một cuộc cách mạng tuyệt vời. Brendan có thể đã không được may mắn nhưng khi Juergen bước vào, ông ấy đã thay đổi tất cả. Juergen là một người tuyệt vời, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ông ấy xứng đáng nhận được lời khen”.

Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm - Ảnh 3.

Ở một trận đấu khác, Arsenal đã có chiến thắng quan trọng 2-0 trước Southampton nhờ 2 bàn thắng của Nketiah và Willock. Trong khi đó, Burnley cũng đã có chiến thắng quang trọng 1-0 trước Watford.

Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh sau 30 năm - Ảnh 4.