Không phải Man Utd, đây mới là cái tên "giành pole" trong thương vụ sao trẻ Real Madrid

H.M (dịch)Cập nhật 06:32 ngày 28/05/2019

Được kỳ vọng tỏa sáng nhưng chấn thương khiến Marcos Llorente không thể hiện được gì nhiều khi trở lại Real Madrid và nhiều khả năng sẽ sớm phải chia tay đội chủ sân Bernabeu.

VTV.vn - Không phải Man Utd, một CLB có phần kém nổi trội đang tranh tài tại La Liga, được cho là cái tên "giành pole" trong việc chiêu mộ sao trẻ Real Madrid - Marcos Llorente.

Chứng kiến màn trình diễn nổi bật của Marcos Llorente trong màu áo CLB Alaves, Real Madrid đã quyết định triệu hồi tuyển thủ người TBN trở lại với sân Bernabeu để tạo cơ hội phát triển.

Những tưởng cầu thủ này sẽ có cơ hội để khẳng định bản thân tại Bernabeu thì chấn thương bất ngờ ập đến. Điều đó khiến cho cầu thủ 24 tuổi chỉ có 5 lần được ra sân tại La Liga. Và những màn trình diễn thiếu thuyết phục của Marcos Llorente khiến anh không làm hài lòng HLV Zidane.

Với việc bị HLV Zinedine Zidane gạch tên khỏi kế hoạch tái thiết Real Madrid, Marcos Llorente chẳng khác nào "người thừa" và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay Bernabeu trong nay mai. Tuy nhiên, trái ngược với nhận định của nhà cầm quân người Pháp, nhiều CLB khác khắp châu Âu lại rất muốn có sự phục vụ của Marcos Llorente.

Tính riêng tại La Liga, những cái tên như Sevilla, Atletico Madrid hay Real Betis được cho là rất quan tâm tới tương lai của tài năng trẻ này. Bên cạnh đó, 2 CLB lớn của nước Anh như Man Utd hay Arsenal cũng theo dõi rất sát ngôi sao 24 tuổi.

Với khả năng bạo chi của mình, Man Utd được cho là đội bóng nổi trội hơn hẳn trong cuộc đua giành chữ ký của Marcos Llorente. Mặc dù vậy, theo thông tin mới nhất được truyền thông châu Âu đăng tải, tham vọng của Quỷ đỏ chưa chắc đã thành hiện thực.

Nguồn tin tại TBN khẳng định, Sevilla đang là CLB nhiều khả năng nhất giành được sự phục vụ của tài năng trẻ đang thi đấu cho CLB Real Madrid - Marcos Llorente.

Hiện tại, giá trị chuyển nhượng của Marcos Llorente ở vào khoảng 15 triệu Euro. Con số này không nằm ngoài khả năng tài chính của Sevilla. Bên cạnh đó, môi trường bóng đá tại TBN luôn là nơi được các cầu thủ xứ đấu bò ưu tiên lựa chọn để thể hiện bản thân, nhằm chờ cơ hội được lên thi đấu ở ĐTQG. Ngoài ra, việc thi đấu tại môi trường cạnh tranh như Man Utd cũng khiến Marcos Llorente phải vất vả tìm chỗ đứng và không loại trừ khả năng lại phải tiếp tục "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị.

Có lẽ vì vậy, Marcos Llorente được cho là đang nghiêng về phương án tiếp tục thi đấu tại La Liga, trong màu áo CLB Sevilla.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!