Không thể "chốt" sớm vụ Frank Lampard, Chelsea nhận ngay hậu quả

H.M (dịch)Cập nhật 23:05 ngày 29/06/2019

VTV.vn - Việc đàm phán kéo dài với Frank Lampard đưa Chelsea vào thế khó trong bối cảnh mùa giải mới đang đến gần hơn.

Chelsea đã rất gấp rút trong việc tìm người thay thế HLV Sarri và Frank Lampard nổi lên như một ứng viên hàng đầu. Song việc các cuộc đàm phán với Chelsea chưa thu được kết quả, cựu danh thủ người Anh vẫn phải thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng với đội bóng mà bản thân đang dẫn dắt. Nguồn tin từ Anh khẳng định, Frank Lampard và các cộng sự đang phải chuẩn bị cho kế hoạch tập luyện trước mùa giải của Derby County.

Vấn đề là ở chỗ Chelsea cũng có buổi tập trước thềm chiến dịch mùa giải mới cùng ngày với Derby County. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Chelsea chưa thể thành công trong kế hoạch chiêu mộ người cũ.

Buổi tập trước thềm mùa giải mới của Chelsea sẽ có sự hiện diện của nhiều cầu thủ đội 1 không phải thực hiện nghĩa vụ với ĐTQG như Kepa Arrizabalaga, trung vệ Antonio Rudiger, tiền vệ Jorginho, tiền đạo Olivier Giroud… Bên cạnh đó, The Blues cũng sẽ phải thử nghiệm những gương mặt triển vọng từ đội trẻ với hy vọng có thể đưa một số lên đá ở đội hình 1.

Nguyên nhân là bởi Chelsea đang phải chịu án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA. Và nếu thực sự được bổ nhiệm là tân HLV của Chelsea, việc Frank Lampard không thể tham dự buổi tập quan trọng như thế này, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của The Blues ở mùa giải mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!