Lacazette muốn lập "song tấu" với Aubameyang tại Arsenal

H.M (dịch)Cập nhật 14:35 ngày 29/07/2018

VTV.vn - Dù chơi ở cùng vị trí, tại đội bóng không có thói quen sử dụng nhiều tiền đạo như Arsenal, tuy nhiên Alexandre Lacazette không coi Aubameyang là đối thủ cạnh tranh.

Arsenal đang sở hữu 2 ngôi sao tấn công thuộc nhóm hàng đầu châu Âu là Lacazette và Aubameyang, tuy nhiên vấn đề ở chỗ The Gunners không phải đội bóng sử dụng tới 2 tiền đạo đá cắm. Điều đó có nghĩa, một trong hai gương mặt kể trên sẽ phải ngồi dự bị, hoặc hy sinh vị trí sở trường. Ở mùa giải trước, Aubameyang là cái tên chịu thiệt thòi hơn người đồng đội mới Lacazette khi cựu ngôi sao Dortmund bị đẩy sang chơi dạt biên.

Tuy nhiên, khi nói về người đồng đội và cũng là đối thủ cạnh tranh suất đá chính của mình, Lacazette cho hay bản thân chưa bao giờ có ý hơn thua – "Tôi không bao giờ nói ra điều đó, rằng sự xuất hiện của Aubameyang ảnh hưởng tiêu cực tới tôi. Đó chỉ là câu chuyện của truyền thông".

"Tôi rất vui vì biết mình có thể chơi cạnh Aubameyang. Tôi không coi cậu ấy là đối thủ mà là một người đồng đội. Tôi rất mừng vì Arsenal đã chiêu mộ thành công Aubameyang. Tất nhiên, tốt hơn cả là 2 chúng tôi có mối quan hệ tốt bên ngoài sân cỏ. Điều đó sẽ khiến chúng tôi thi đấu dễ dàng hơn cùng nhau".

Tự đánh giá về màn trình diễn của mình ở mùa trước, Lacazette cho hay vẫn chưa thật sự hài lòng nhưng đang rất tự tin hướng về mùa bóng tới – "Tôi biết mùa giải trước là mùa bóng đầu tiên của tôi với Arsenal, vì vậy tôi không muốn khắt khe với bản thân mình. Còn giờ đây, tôi đã hiểu rõ nhứng đồng đội của mình, biết được phong cách chơi của toàn đội và rất sẵn sàng hướng tới mùa giải mới".