Liverpool trở lại với thương vụ "sức khỏe yếu" trong mùa hè 2018

H.M (dịch)Cập nhật 18:43 ngày 13/06/2019

VTV.vn - Một năm sau thất bại đầy bất ngờ trong thương vụ Nabil Fekir, Liverpool đang có động thái nối lại liên hệ với tiền vệ này để gia tăng sức mạnh tuyến giữa.

Nabil Fekir gần như đã gia nhập Liverpool với mức giá 53 triệu bảng vào mùa hè 2018. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào phút chót bởi lý do mà truyền thông châu Âu cho là vì vấn đề y tế.

Sau khi mùa giải 2018/19 đã chính thức hạ màn với The Kop, Liverpool được cho là đang có động thái nối lại liên hệ với bản hợp đồng "vồ hụt" này trong một nỗ lực tăng cường sức mạnh tuyến giữa. HLV Jurgen Klopp đặc biệt đánh giá cao tài năng người Pháp và cho rằng cầu thủ này vẫn phù hợp với lối chơi mà ông đã xây dựng tại Anfield.

Thực tế, Liverpool không gặp trở ngại lớn trong thương vụ này trong bối cảnh CLB Lyon tỏ ra khá cởi mở trong việc để các ngôi sao ra đi. Ngoài trường hợp của Fekir, 2 ngôi sao khác của CLB giàu truyền thống nước Pháp gồm Ferland Mendy và Tanguy Ndombele cũng sẽ xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Dự kiến, giá bán dành cho chữ ký của tiền vệ 25 tuổi không dưới 60 triệu bảng. Trong khi đó, 2 người đồng đội là Ferland Mendy và Tanguy Ndombele sẽ được cho phép rời đi nếu CLB nhận được lời đề nghị khoảng 45-50 triệu bảng cho mỗi người.

Trong mùa giải 2018/19, Nabil Fekir đã chơi tốt với 12 bàn sau 39 trận, góp công giúp Lyon giành 1 vé dự Champions League mùa giải tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!