Liverpool từng bị phát hiện "hack" Man City và phải đền tiền

H.M (dịch)Cập nhật 21:53 ngày 22/09/2019

VTV.vn - Trước khi trở thành kình địch ở Premier League như hiện nay, từng có lúc Liverpool được cho là đã "ăn trộm" những bí mật mua sắm của Man City.

Truyền thông Anh cho hay, Man City và Liverpool đang là chủ đề của một vụ lùm xùm mang tính chất gián điệp trong quá khứ - mà ở đó, The Citizens là nạn nhân.

Cụ thể, khoảng thời gian từ tháng 6/2012 tới tháng 2/2013, Liverpool bị cáo buộc là đã hack và truy cập vào hệ thống tuyển trạch viên của Man City. Lỗ hổng được các chuyên gia công nghệ của Man City phát hiện trong quá trình đội bóng này đang theo dõi Pablo Fernandez – cầu thủ trẻ của Real Zaragoza sau đó ký hợp đồng với The Citizens.

Cụ thể, phía Man City tiết lộ rằng, tài khoản đăng nhập của họ trên Scout7 (Scout7 là nguồn cung cấp dữ liệu phong độ của hàng trăm nghìn cầu thủ trên toàn thế giới. Năm 2017, công ty này trở thành một phần của OptaPro) đã được sử dụng bởi những thành viên của Liverpool. Nguyên nhân là bởi 3 cựu tuyển trạch viên của Man City đã chuyển sang Liverpool làm việc và vẫn biết tài khoản của đội bóng cũ. Man City cáo buộc 2/3 người này đã tham gia việc truy cập hệ thống dữ liệu của họ trên Scout7 hàng trăm lần trong khoảng thời gian kể trên.

Tuy nhiên, theo tiết lộ của báo chí xứ sương mù, Liverool đã giải quyết ổn thỏa vụ việc khi chi ra cho Man City 1 triệu bảng tiền đền bù thiệt hại. Chính vì lẽ đó, The Citizens không đưa vụ việc ra tòa, phía Premier League thời điểm đó cũng không nhận được bất cớ đơn tố cáo nào từ Man City.

Ở thời điểm đó, vì lo ngại sẽ mất đi những mục tiêu quan trọng vì bị hack dữ liệu, The Citizens đã đẩy nhanh việc ký kết hợp đồng với Jesus Navas và Fernandinho – 2 thương vụ đã mang lại những thành công to lớn cho Man City sau đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!