Lộ dấu hiệu HLV Solskjaer có thể bị Man Utd sa thải bất cứ khi nào

H.TCập nhật 16:24 ngày 17/02/2020

VTV.vn - HLV Solskjaer sẽ cùng Man Utd làm khách của Chelsea ở vòng 26 Ngoại hạng Anh nhưng dù có thắng thì tương lai của ông vẫn không được đảm bảo.

Tại vòng 26 Ngoại hạng Anh, Manchester United có cơ hội rút ngắn cách biệt với top 4 khi hành quân tới sân Stamford Bridge của Chelsea để thắp lên hy vọng dự Champions League. Việc Manchester City bị cấm tham dự các Cúp châu Âu càng tăng cơ hội tái xuất ở đấu trường Champions League.

Dù vậy, ngay cả khi giành 3 điểm trước Chelsea thì tương lai của HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không được đảm bảo. Theo nguồn tin giấu tên từ Mirror, Phó Chủ tịch điều hành CLB Man Utd - Ed Woodward đã có cuộc họp với các quan chức cấp cao và nhấn mạnh ông sẵn sàng sa thải HLV người Na Uy nếu cảm thấy cần thiết.

Ông Woodward luôn kỳ vọng đội bóng phải trở lại thời hoàng kim như kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson. Man Utd cũng có đủ nguồn lực để mang về những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Về phần mình, HLV Solskjaer luôn khẳng định với giới truyền thông là ông cần thêm thời gian để giúp Quỷ đỏ đi đúng hướng. Ông cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của CLB như thời Sir Alex khi chiến lược gia này còn khoác áo Man Utd.

Lộ dấu hiệu HLV Solskjaer có thể bị Man Utd sa thải bất cứ khi nào - Ảnh 1.

Bruno Fernandes mang hy vọng phục hưng Man Utd của HLV Solskjaer

Kể từ khi lên nắm quyền tại Old Trafford vào năm 2013 khi thế chỗ của David Gill, Phó Chủ tịch điều hành CLB Ed Woodward đã sa thải tới 3 HLV trưởng. David Moyes là người được chọn đầu tiên nhưng chỉ tại vị được 10 tháng. Nhà cầm quân lão luyện Louis van Gaal cũng chỉ trụ được 2 năm khi không thể giúp Quỷ đỏ tham dự Champions League. "Người đặc biệt" Jose Mourinho là HLV thành công nhất sau thời Sir Alex với chức vô địch Europa League và EFL Cup nhưng sau đó cũng phải ra đi giữa mùa giải thứ 3.

Nhiệm vụ trước mắt của HLV Solskjaer sẽ là phải giành 3 điểm tại Stamford Bridge để bám đuổi top 4 (top 5 trong trường hợp Man City kháng cáo thất bại lên UEFA). Với sự bổ sung chất lượng mang tên Bruno Fernandes và Odion Ighalo ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, chiến lược gia người Na Uy sẽ rất khó có thể bào chữa nếu không thể giúp Quỷ đỏ dự Champions League mùa tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!