"Lỡ duyên", Arsenal bằng mọi cách muốn đẩy Mesut Ozil đi trong tháng 1/2020

H.M (dịch)Cập nhật 22:54 ngày 29/09/2019

VTV.vn - Arsenal đã sẵn sàng chi ra một khoản tiền "thanh lý hợp đồng" và để Mesut Ozil ra đi sớm ngay trong tháng 1/2020.

Mesut Ozil là cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử đội chủ sân Emirates với 350.000 bảng/tuần, tuy nhiên, những đóng góp của tiền vệ người Đức cho Arsenal lại vô cùng mờ nhạt. Ngoài phong độ tụt dốc không phanh, một nguyên nhân khác nữa là việc Mesut Ozil không còn nằm trong kế hoạch của HLV Unai Emery. Ở Premier League 2019/20, nhà cựu vô địch World Cup mới chỉ có 1 lần ra sân chính thức.

Mới đây, truyền thông Anh cho hay, Arsenal đã thống nhất việc chia tay Mesut Ozil ngay trong tháng 1/2020 bằng một bản hợp đồng cho mượn. Để thương vụ trở nên suôn sẻ, Arsenal sẵn lòng "đóng góp" cho đối tác 1 phần không nhỏ tiền trả lương cho tiền vệ người Đức.

Trước đó, Arsenal đã tính chuyện bán Mesut Ozil trong mùa hè 2019 song kế hoạch này không thể thành hiện thực do chẳng CLB nào chịu được mức lương của anh.

Nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch, sự ra đi của Mesut Ozil cũng tương tự cách Man Utd đẩy Alexis Sanchez tới Inter Milan. Trong mùa hè vừa qua, Man Utd cũng đã chấp nhận chi trả phần lớn tiền lương cho chân sút người Chile và đổi lại là có được bản hợp đồng cho mượn người tới Inter Milan.

Được biết, Mesut Ozil vẫn mong muốn gắn bó cùng Arsenal vì không muốn cuộc sống hiện tại bị đảo lộn. Tuy nhiên, The Gunners lại mong muốn tối thiểu hóa thiệt hại bằng cách đem tiền vệ người Đức cho mượn để đỡ được phần nào số tiền kếch xù phải đem ra trả lương cho Mesut Ozil trong khi HLV Unai Emery không có nhu cầu sử dụng cầu thủ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!