Lộ lý do thật sự khiến Martial "mắc kẹt" tại Man Utd

H.M (dịch)Cập nhật 23:03 ngày 15/09/2018

VTV.vn - Dù Martial quyết chí ra đi tuy nhiên "sếp sòng" Ed Woodward lại không đồng ý để tiền đạo người Pháp rời Man Utd. Nguyên nhân vì sao?

Thực tế, giới thạo tin Anh cho rằng lý do không phải là bởi tài năng của Martial mà bởi Phó Chủ tịch Man Utd lo ngại việc bán tiền đạo này sẽ khiến Quỷ đỏ thành Manchester mất thêm tiền cho đội bóng cũ của chân sút người Pháp – Monaco.

Cụ thể, ở mùa hè 2015, Martial được đưa về Man Utd với mức giá 36 triệu bảng kèm theo hàng loạt phụ phí đắt đỏ có thể lên tới 57.5 triệu bảng. Tính tới thời điểm hiện tại, các khoản tiền phải trả cho Martial theo các giao kèo đính kèm đã lên tới 44.5 triệu bảng. Và theo một điều khoản "khù khoằm" khi chiêu mộ Martial từ Monaco, trong trường hợp bán đi Martial vào lúc này, Man Utd sẽ phải chi trả cho Monaco một nửa số tiền chênh lệch so với giá mua từ Monaco.

Ví dụ nếu có thể bán Martial với giá khoảng 70 triệu bảng, Man Utd sẽ phải chia cho Monaco một nửa số tiền 25 triệu bảng. Và khi đó, việc chỉ có được hơn 10 triệu bảng tiền lãi là chưa đủ thuyết phục để ông Ed Woodward phải bán đi Martial.

Trong mùa hè 2018, Martial đã đề đạt nguyện vọng được ra đi sau khi không được Mourinho đảm bảo một vị trí chính thức tại Old Trafford. Mặc dù vậy, khi phiên chuyển nhượng mùa hè 2018 khép lại tại Premier League, Martial vẫn tiếp tục ở lại với Man Utd. Dù đang không có mối quan hệ tốt với Quỷ đỏ tuy nhiên tài năng của Martial đang khiến người hâm mộ Man Utd cảm thấy tiếc nuối và mong muốn CLB "xuống nước" để giữ lại chân sút người Pháp.