Man City 2-1 Chelsea: Nhà vô địch trở lại cuộc đua

H.MCập nhật 04:04 ngày 24/11/2019

VTV.vn - Để đội hình giàu sức trẻ của Chelsea vươn lên dẫn trước nhưng Man City đã kịp thời thể hiện sự già dơ của mình để ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc.

Chelsea dưới thời HLV Frank Lampard đang cho thấy một sức mạnh đáng gờm được tạo nên bởi một tập thể trẻ giàu khát khao chiến đấu. Dù phải hành quân tới Etihad của Man City, The Blues vẫn cho thấy sự tự tin cao độ khi HLV Frank Lampard giữ nguyên sơ đồ thiên về tấn công. Nhà cầm quân người Anh chỉ có sự thay đổi nhỏ ở khu vực giữa sân khi xếp N’Golo Kante đá chính thay cho Mason Mount.

Ở chiều ngược lại, HLV Pep Guardiola cũng tỏ ra thận trọng trước Chelsea khi thực hiện một số sự xáo trộn: Cancelo, Mendy, Riyad Mahrez được ra sân từ đầu, Fernandinho, John Stones tiếp tục đá cặp trung vệ.

Trong những phút đầu tiên, Man City là người kiểm soát thế trận tốt hơn và dồn lên tấn công phủ đầu. The Citizens suýt có bàn dẫn trước ở phút thứ 4 khi De Bruyne tung cú dứt điểm đẹp mắt, đáng tiếc là bóng đi sạt cột dọc Chelsea ra ngoài. Song sau khoảnh khắc hưng phấn ấy, Man City bất ngờ để Chelsea chiếm quyền kiểm soát bóng và buộc phải lùi sâu phòng ngự.

Tuyến giữa của Man City tỏ ra thua thiệt hơn đối thủ bởi Kante và Kovacic càn quét rất tốt. Chỉ trong vòng ít phút, khung thành của thủ môn Ederson đã liên tục bị đặt trong tình trạng báo động với các pha hãm thành nguy hiểm của Abrahma và Tomori bên phía đội khách. Không thể lập tức giải quyết vấn đề khiến Man City phải trả giá bằng bàn thua phút thứ 21. Kovacic có đường chuyên bóng thông minh để Kante băng xuống, vượt qua Mendy và dứt điểm hạ gục thủ thành Ederson, mở tỷ số của trận đấu.

Man City 2-1 Chelsea: Nhà vô địch trở lại cuộc đua - Ảnh 1.

Kante giúp Chelsea vượt lên dẫn trước.

Đến lúc này, các học trò của HLV Pep Guardiola mới bừng tỉnh và thi đấu quyết liệt hơn. Phút thứ 29, Man City có câu trả lời đanh thép dành cho Chelsea. Sau pha bắt đường chuyền lỗi của Jorginho ở giữa sân, Man City thực hiện phản công nhanh. Bóng đến chân De Bruyne và tiền vệ người Bỉ tung cú sút xa trúng chân Tomori khiến bóng đổi hướng bay thẳng vào lưới The Blues.

Man City 2-1 Chelsea: Nhà vô địch trở lại cuộc đua - Ảnh 2.

De Bruyne mang về bàn gỡ cho Man City chỉ ít phút sau đó.

Sau khi trận đấu trở lại thế cân bằng, tốc độ được đẩy lên rất cao vào những phút cuối hiệp 1. Phút 37, Riyad Mahrez có cơ hội trừng phạt sai lầm của Chelsea. Nhận bóng từ phía cánh phải, bản hợp đồng đắt giá của Man City đi bóng qua 2 hậu vệ đội khách trước khi dứt điểm tung lưới đối thủ.

Man City 2-1 Chelsea: Nhà vô địch trở lại cuộc đua - Ảnh 3.

Riyad Mahrez đi bóng điêu luyện trước khi tung cú dứt điểm hạ gục thủ thành Kepa, mang về bàn thắng thứ 2 cho Man City ở trận này.

Tới phút thứ 43, lưới của Chelsea suýt đã rung lên lần ba khi thủ thành Kepa chuyền bóng thẳng vào chân Aguero. Rất may cho các học trò của HLV Frank Lampard khi chân sút số 1 Man City lại dứt điểm trúng xà ngang.

Man City 2-1 Chelsea: Nhà vô địch trở lại cuộc đua - Ảnh 4.

Kun Aguero suýt chút nữa đã trừng phạt sai lầm của thủ thành Kepa bên phía Chelsea.

Bước sang hiệp 2, Chelsea và Man City tiếp tục chơi tấn công hấp dẫn. Trong ít phút đầu, Mahrez và Willian liên tục có các pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chưa dừng lại ở đó, Man City tiếp tục có thêm 2 tình huống hãm thành nguy hiểm nhưng Azpilicueta đã 2 lần lên tiếng giải nguy cho Chelsea.

Những phút tiếp theo của trận đấu, Man City tiếp tục duy trì được sức ép lớn lên phần sân đối phương khiến Chelsea không thể tấn công. Mãi cho tới khi Aguero chấn thương phải nhường chỗ cho Gabriel Jesus, sự "khủng bố" của Man City mới giảm đi đôi chút. Dù vậy, cơ hội cũng không đến nhiều với The Blues.

Tới phút 85, Chelsea suýt có bàn gỡ may mắn khi Ederson chuyền bóng trúng người Batshuayi bật lại. May mắn cho đội chủ sân Etihad là bóng không đi vào lưới mà bay ra ngoài đường biên ngang.

Về cuối trận, Man City chủ động chơi chậm lại và câu giờ khiến Chelsea bế tắc. Thậm chí, suýt chút nữa The Citizens đã có thêm bàn thắng khi Sterling thành công đưa bóng vào lưới Chelsea ở phút thứ 90 nhưng bàn thắng không được công nhận. Tỷ số 2-1 nghiêng về Man City được giữ tới hết trận.

Với 3 điểm vừa giành được, Man City đã vượt qua Chelsea để chiếm vị trí thứ 3 trên BXH Premier League 2019/20 với 9 điểm ít hơn đội đầu bảng Liverpool và 1 điểm ít hơn đội xếp trên Leicester City.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!