Man City áp đảo danh sách đề cử Cầu thủ của năm

H.MCập nhật 20:47 ngày 14/04/2018

VTV.vn - Với một mùa giải thành công, Man City đóng góp 6 cái tên trong danh sách rút gọn cuộc bầu chọn 2 danh hiệu cá nhân danh giá nhất Anh do PFA tổ chức.

Tiền vệ David Silva và Kevin De Bruyne cùng Leroy Sane là 3 đại diện của những nhà vô địch tương lai của Premier League, được lọt vào danh sách rút gọn cuộc đua giành danh hiệu Cầu thủ của năm (Playor of the Year) do Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn.

Tiền đạo Mohamed Salah của Liverpool và Harry Kane của Tottenham – những người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Premier League với lần lượt 29 bàn và 25 bàn cũng lọt vào danh sách rút gọn của cuộc bầu chọn trên.

Người cuối cùng có tên trong danh sách này là thủ thành David De Gea của Man Utd.

Trong đó, ở tuổi 24, Harry Kane còn lọt vào danh sách đề cử cho hạng mục Cầu thủ trẻ của năm do PFA trao tặng. Đối thủ của chân sút chủ lực Tottenham và ĐTQG Anh là hậu vệ trái 17 tuổi Ryan Sessegnon.

Sessegnon vừa có màn ra mắt U21 Anh hồi tháng trước. Anh là cầu thủ duy nhất không chơi bóng cho Premier League mà lọt vào danh sách đề cử từ khi giải thưởng bắt đầu năm 1983. Hiện tại, Ryan Sessegon đang chơi bóng cho CLB Fulham ở giải hạng Nhất.

Trong danh sách đề cử cho hạng mục Cầu thủ trẻ của năm còn có sự xuất hiện của 3 gương mặt đang chơi cho Man City gồm Leroy Sane (22 tuổi), Raheem Sterling (23 tuổi) và thủ thành đắt giá Ederson Moraes (24 tuổi). Sao trẻ tài năng của Man Utd và ĐTQG Anh Marcus Rashford là cái tên còn lại.

Để có thể được đề cử giải thưởng Cầu thủ trẻ của năm, các cầu thủ đang chơi bóng tại Anh phải bằng hoặc nhỏ hơn 23 tuổi khi mùa giải bắt đầu.

Người chiến thắng ở cả hai giải thưởng cá nhân danh giá nhất mùa giải do PFA trao tặng sẽ được công bố trong buổi lễ vinh danh vào ngày 22/4.

Tiền vệ Chelsea N’Golo Kante là người chiến thắng giải thưởng Cầu thủ của năm ở mùa giải trước trong khi danh hiệu trẻ thuộc về Dele Alli. Đáng chú ý, Dele Alli còn giành danh hiệu này ở 2 mùa giải liên tiếp. Mặc dù vậy, ở mùa giải 2017/18, Dele Alli đã không đảm bảo được phong độ để xuất hiện trong danh sách đề cử rút gọn cho giải thưởng.