Man Utd bất ngờ có viện binh "mới mà cũ"

H.M (dịch)Cập nhật 16:10 ngày 28/09/2019

VTV.vn - Man Utd vừa chính thức chào đón sự trở lại của một gương mặt "cũ mà mới" – Timothy Fosu-Mensah, khi cầu thủ 21 tuổi bình phục hoàn toàn chấn thương và ra sân tập.

Timothy Fosu-Mensah thực tế không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ Man Utd khi anh từng được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất Old Trafford, cùng thời với Marcus Rashford, Jesse Lingard… Anh từng được HLV Louis van Gaal tin tưởng trao cơ hội ra mắt đội 1 Man Utd từ lâu nhưng khi Jose Mourinho lên tiếp quản CLB, sự phát triển của Timothy Fosu-Mensah có phần chậm lại và bị đem cho mượn.

Mùa giải 2017/18, Timothy Fosu-Mensah thi đấu cho Crystal Palace và có 24 trận ra sân. Sau đó, anh được mang cho Fulham mượn ở mùa giải 2018/19. Mãi cho tới khi HLV Solskjaer lên nắm quyền và quyết định cải tổ "nội các" Man Utd với niềm tin trao cho các cầu thủ trẻ, cơ hội thể hiện bản thân ở đội bóng giàu truyền thống bậc nhất xứ sương mù mới trở lại với Timothy Fosu-Mensah.

Thực tế, Timothy Fosu-Mensah đã trở lại Man Utd từ sau mùa giải trước nhưng phải ngồi ngoài dưỡng thương vì dính chấn thương nặng trong giai đoạn cuối khoác áo Fulham.

Và cho tới mới đây, truyền thông Anh đưa tin, Timothy Fosu-Mensah vừa có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội ở mùa giải mới.

Chắc chắn khi có thể ra sân trở lại, Timothy Fosu-Mensah sẽ giúp HLV Solskjaer có thêm lựa chọn bên phía hành lang cánh phải.

Theo giới chuyên môn, Timothy Fosu-Mensah có điểm mạnh là tốc độ đi bóng rất ấn tượng với sở trường là hậu vệ phải. Bên cạnh đó, khi cần thiết anh cũng có thể đá bó vào trong như 1 trung vệ và chơi tốt ở vị trí này nhờ thể lực và thể hình lý tưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!