Mất phạt đền oan, thầy trò HLV Jurgen Klopp chung tay chỉ trích trọng tài

H.M (dịch)Cập nhật 23:07 ngày 28/04/2018

VTV.vn - Liverpool vừa trải qua trận hòa đáng thất vọng trước Stoke dù thi đấu lấn lướt đối phương hoàn toàn. Kết quả này khiến HLV Jurgen Klopp rất bực mình…

Thi đấu trên sân nhà với đội hình gần như mạnh nhất, Liverpool không mất nhiều thời gian để kiểm soát thế trận. Mặc dù vậy, bất chấp sức tấn công như vũ bão từ The Kop, hàng thủ Stoke vẫn đứng vững tới cuối trận. Đáng chú ý, trong trận đấu, Liverpool đã 2 lần "đòi" penalty nhưng đều bị trọng tài từ chối. Đặc biệt là tình huống Erik Pieters để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng ông Andre Marriner và các cộng sự đã không theo dõi được, khiến toàn thể cầu thủ, BHL Liverpool vô cùng tức tối.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp mang sự bực dọc vào phòng họp báo. Vị chiến lược gia người Đức nói: "Với tôi, đó rõ ràng là tình huống phạt đền. Tôi đã nói một vài lần trong những trận đấu tương tự thế này, có lẽ ở Champions League, khi gặp Man City, Liverpool đã may mắn nhưng ở Premier League thì không như vậy. Chúng tôi lẽ ra phải được phạt đền nhưng không có chuyện gì xảy ra hết".

Đồng quan điểm với HLV Jurgen Klopp, Jordan Henderson cũng bóng gió chỉ trích quyết định không chính xác của tổ trọng tài – "Đó rõ ràng là quả penalty dành cho Liverpool, nếu xem pha quay lại thì mọi chuyện càng rõ ràng hơn. Nếu cậu ta không chạm tay vào bóng, đó đã là bàn thắng cho Liverpool".

"Quyết định quá tồi tệ được thực hiện bởi trọng tài chính và trọng tài biên, nó vừa tước mất những điểm số của Liverpool".

Với 1 điểm giành được ở trận này, Liverpool có 4 điểm nhiều hơn Tottenham và qua đó vẫn vững vàng ở vị trí thứ 3. Mặc dù vậy, The Kop hoàn toàn có thể bị Spurs tước mất vị trí này nếu như Tottenham toàn thắng trong 2 trận đang có trong tay.