Mâu thuẫn trong việc phát sóng phần còn lại ngoại hạng Anh 2019 - 2020

Đình CườngCập nhật 08:09 ngày 20/06/2020

VTV.vn - Vẫn còn 1 số vấn đề mà BTC ngoại hạng Anh mùa này đang phải đối mặt, trong số đó là việc phân chia số trận đấu miễn phí để gứi tới khán giả hâm mộ.

Báo chí Anh vào hôm qua đưa tin chính phủ nước này đã yêu cầu các hãng truyền hình sở hữu bản quyền giải ngoại hạng phải phát miễn phí toàn bộ phần còn lại mùa này trên các kênh sóng của mình để phục vụ khán giả. Điều này khiến các hãng truyền hình lo ngại giá trị của bản quyền ngoại hạng Anh của mình sẽ bị mất giá.

Mâu thuẫn trong việc phát sóng phần còn lại ngoại hạng Anh 2019 - 2020 - Ảnh 1.

Sky Sports, hãng nắm tới 64 trận trong 92 trận còn lại của mùa này, đã miễn cưỡng đồng ý với quyết định trên. Tuy nhiên, họ sẽ chỉ phát các trận đấu 1 lần duy nhất, không phát lại và sử dụng nhiều biện pháp bảo vệ bản quyền của mình. Các hãng khác trong đó có BT Sports, Amazon cũng đồng ý về nguyên tắc, nhưng  đề xuất 1 cuộc họp với các bên liên quan để bản kỹ hơn về vấn đề này.

Lợi ích kinh tế là điều mà các hãng truyền hình tính tới, nhưng quan điểm của chính phủ Anh cho rằng, điều đó nên được cân đối 1 cách hài hòa, trong hoàn cảnh dịch bệnh đã tác động tiêu cực tới nhiều mặt của đời sống người dân Anh. Việc giải trí bằng bóng đá trên truyền hình, trong hoàn cảnh không thể đến sân, là 1 cách giúp người hâm mộ tạm quên đi những khó khăn mà họ phải đối mặt.