Mohamed Salah bị tố ăn vạ, FA nói gì?

H.M (dịch)Cập nhật 22:19 ngày 27/12/2018

VTV.vn - Liên đoàn bóng đá Anh đã quyết định không truy cứu Mohamed Salah vì tình huống bị tố ăn vạ trong chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Newcastle.

Tình huống xảy ra ở phút 47 trong chiến thắng 4-0 của Liverpool trước Newcastle trên sân Anfield. Mohamed Salah đã ngã trong vòng cấm đối phương và trọng tài Graham Scott lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, Salah đã dứt điểm thành công để nhân đôi cách biệt cho Liverpool (ở thời điểm đó, The Kop mới chỉ dẫn trước 1-0).

Sau trận đấu, HLV Rafa Benitez và các cầu thủ Newcastle đã bóng gió buộc tội Salah có tình huống ăn vạ vì cho rằng tác động từ phía cầu thủ Chích chòe là không đủ mạnh đến mức chân sút Ai Cập phải ngã xuống.

Pha quay chậm trên truyền hình cũng cho thấy Mohamed Salah dường như đã hơi "diễn" trong pha bóng dẫn tới quả phạt đền. Thậm chí cựu trọng tài danh tiếng Mark Halsey còn quả quyết Salah nên bị treo giò vì pha ăn vạ quá rõ ràng.

Tuy nhiên, trong một thông báo mới nhất, FA khẳng định sẽ không xem xét tình huống này mà tôn trọng quyết định của tổ trọng tài điều hành trận đấu.

Đây là thông tin đáng mừng cho The Kop khi lịch thi đấu đang ngày một trở nên dày đặc hơn với đội chủ sân Anfield. Ngoài việc phải thi đấu tại Premier League, Liverpool còn phải thi đấu tại FA Cup trong thời gian đầu năm mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!