Mối quan hệ giữa Mourinho và Ed Woodward "gương lành lại vỡ"?

H.M (dịch)Cập nhật 07:23 ngày 31/10/2018

Mối quan hệ rất tốt đẹp giữa Mourinho và Ed Woodward đang trên bờ vực phá sản vì những bất đồng trong kế hoạch chuyển nhượng của Man Utd.

VTV.vn - HLV Mourinho dường như đã rất "cáu tiết" với Phó Chủ tịch Man Utd - Ed Woodward khi ông này không dự buổi họp quan trọng bàn về mục tiêu chuyển nhượng tháng 1/2019.

HLV Mourinho được cho là đã vô cùng bực tức sau khi người bạn đồng thời là "sếp" – Phó Chủ tịch Man Utd Ed Woodward đã tự ý hủy một cuộc họp quan trọng về vấn đề chuyển nhượng.

Cụ thể, HLV Mourinho được cho là đã lên kế hoạch cho cuộc họp tuần trước để trình bày về các mục tiêu chuyển nhượng cho Man Utd trong tháng 1/2019, đồng thời, đề đạt ý tưởng bổ sung thêm 1 Giám đốc thể thao. Tuy nhiên, truyền thông Anh khẳng định rằng HLV Mourinho đã nhận được thông báo ngắn gọn từ Ed Woodward rằng ông này không thể tham dự.

Việc từ chối dự họp của ông Ed Woodward đã khiến Mourinho rất bực tức và thất vọng. Điều này cũng làm tăng lo ngại về mối quan hệ căng thẳng giữa 2 người bạn tốt này.

Trước đó, HLV Mourinho đã lên tục đổ lỗi cho thành tích bết bát của Man Utd là vì CLB đã không đáp ứng yêu cầu chuyển nhượng của ông.

Mọi chuyện chỉ tạm lắng xuống trong vài tuần lễ vừa qua khi thành tích Man Utd được cải thiện và sức ép dành cho Mourinho phần nào giảm đi. Trước đó, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha thậm chí còn phải đối mặt với tin đồn bị sa thải khi khiến Man Utd có khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử dự Premier League của đội bóng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!