Mourinho buồn bực vì sao Man Utd "vui mồm" quá đà

H.M (dịch)Cập nhật 20:25 ngày 29/07/2018

Valencia dính chấn thương trong chuyến du đấu Mỹ và sẽ không thể góp sức cho Man Utd trong giai đoạn đầu của mùa giải mới. Trước đó, Valencia đã bị tăng cân quá đà và HLV Mourinho không hài lòng với điều này.

VTV.vn - Mourinho đã tỏ ra không hài lòng với việc Valencia tăng cân quá nhiều sau kỳ nghỉ và sau đó dính chấn thương ít ngày sau khi lại hội quân cùng Man Utd.

Valencia đã có một mùa hè thảnh thơi để xả hơi sau khi ĐTQG Ecuador không giành quyền tham dự VCK World Cup 2018. Tuy nhiên, dường như kỳ nghỉ đã khiến Valencia "vui quá" và vì thế khi trở lại tập trung cùng các đồng đội tại Man Utd, hậu vệ cánh phải của Man Utd đã bị tăng cân quá đà.

Valencia tập trung tại Mỹ cùng toàn đội và ra sân trong trận gặp CLB Club America và San Jose Earthquakes nhưng đã dính chấn thương nghiêm trọng và được xác nhận sẽ không thể góp sức cho Man Utd trong giai đoạn đầu Premier League 2018/19.

Sự vắng mặt của Valencia đang khiến Mourinho đau đầu. Hiện tại, Man Utd đang không có một hậu vệ phải thực sự chất lượng nào. Trong khi Dalot dính chấn thương, Darmian không còn mặn mà cống hiến cho Quỷ đỏ và đang chờ cơ hội chia tay Old Trafford.

Có lẽ chính vì đang "bí" nên HLV Mourinho đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng vì Valencia tận hưởng kỳ nghỉ hơi… quá đà.

"Valencia trở về từ kỳ nghỉ và tôi nghĩ cậu ấy đã thư giãn hơi nhiều. Thể lực của cậu ấy không tốt khi trở lại. Cậu ấy đã chấn thương và phải trở về Manchester điều trị chứ không còn tập luyện cùng toàn đội nữa".

Với việc thiếu vắng hàng loạt trụ cột, chuyến du đấu của Man Utd đang không khiến người hâm mộ hài lòng khi thầy trò HLV Mourinho chưa thể có được chiến thắng nào trong vòng 90 phút. Tồi tệ hơn, mới đây Man Utd vừa trở thành trò cười cho người hâm mộ Liverpool khi đối thủ không đội trời chung này đã đả bại Quỷ đỏ với tỷ số đậm 4-1.