Mourinho lý giải nguyên nhân "hết chịu nổi" Marcus Rashford

H.M (dịch)Cập nhật 23:53 ngày 25/02/2018

VTV.vn - HLV Mourinho đã chính thức lên tiếng lý giải vì sao không còn trọng dụng Marcus Rashford như giai đoạn trước của mùa giải.

Marcus Rashford từng có khởi đầu mùa giải đáng nhớ trong màu áo Man Utd khi liên tục được HLV Mourinho sử dụng trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, càng về giai đoạn cuối mùa, Rashford càng trở nên vắng bóng hơn trong những trận đấu của Quỷ đỏ thành Manchester.

Kể từ Giáng Sinh 2017 tới nay, chân sút trẻ người Anh chỉ được trao cơ hội xuất phát ở 2 trận đấu – và cả hai trận đấu đó đều thuộc khuôn khổ FA Cup chứ không phải Premier League.

Sự biến mất đột ngột của Rashford khiến truyền thông Anh lo ngại rằng tài năng trẻ của đảo quốc sương mù sẽ dần mất chỗ đứng tại Man Utd và không còn được Mourinho – một người thường ưa thích sử dụng các ngôi sao, đoái hoài đến nữa.

Không hề né tránh vấn đề này, trong một cuộc phỏng vấn mới đây, đích thân Mourinho đã lên tiếng lý giải vì sao ít sử dụng Rashford trong thời gian vừa qua.

"Jesse Lingard và Marcus Rashford là hai cá tính hoàn toàn đối nghịch" – Mourinho nhận xét – "Trên sân tập, Rashford thường xuyên ghi được những bàn thắng đẹp mắt nhưng khi thi đấu, cậu ấy lại bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn. Cậu ấy khiến tôi có cảm giác rằng bàn thắng không thể đến. Vì thế, tôi không muốn lãng phí thời gian và Man Utd sẽ chỉ chơi với 1 tiền đạo cắm duy nhất là Lukaku trong giai đoạn tới".

Trong một diễn biến khác, mới đây, huyền thoại Man Utd Gary Neville cũng đã lên tiếng động viên Marcus Rashford không cần quá lo lắng bởi theo cựu hậu vệ trứ danh này, cầu thủ trẻ như Rashford cần biết cách ngồi ngoài và học hỏi thêm kinh nghiệm từ các trận đấu.